Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Đà Nẵng

27/03/2019 07:14
AN NGUYÊN
(GDVN) - Chuyến thăm của tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Từ ngày 1 đến ngày 4/4 tàu ICGS VIJIT của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ gồm 140 sỹ quan và thủy thủ do Đại tá T. Ashish, chỉ huy tàu làm trưởng đoàn.

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng hồi năm 2018. Ảnh: TT
Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng hồi năm 2018. Ảnh: TT

Tham dự lễ đón tàu dự kiến sẽ có đại diện các cơ quan như: Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

Về phía Ấn Độ sẽ có sự tham dự của Đại tá Varandan Kumer – Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu ICGS VIJIT sẽ có các chuyến thăm xã giao, giao lưu với Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 và chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Khám phá sức mạnh ba chiến hạm của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Đà Nẵng

Sau đó, đoàn Ấn Độ cũng sẽ tham quan các danh thắng ở miền trung như: Hội An, Mỹ Sơn…

Tàu ICGS VIJIT cũng sẽ giới thiệu với Cảnh sát biển Việt Nam về thiết bị kiểm soát ô nhiễm trên tàu. Lực lượng cảnh sát biển hai nước cũng sẽ tập luyện chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển trước khi tàu ICGS VIJIT rời đi.

Theo sở Ngoại vụ Đà Nẵng, đây là chuyến thăm đầu tiên của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Việt Nam trong năm 2019 nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước trong thời gian qua.

Sự kiện cũng góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với bạn bè quốc tế và trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 5/2018, ba tàu chiến của Hải quân Ấn Độ gồm: Shakti, Kamorta và cùng gần 1.000 sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng Đà Nẵng.

Dịp này, hải quân hai nước đã có nhiều hoạt động giao lưu, diễn tập hàng hải trên vùng biển Đà Nẵng.

AN NGUYÊN