Trao giải cuộc thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên”

29/06/2018 06:09
Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 28/6, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên”.

Tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi có ông Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT;

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT; ông Trần Quốc Lẫm - Phó Tổng giám đốc EVNNPTTrưởng ban Tổ chức Cuộc thi; ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc EVNNPT; ông Phạm Lê Phú - Phó Tổng giám đốc EVNNPT.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Trần Quốc Lẫm - Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã đánh giá: Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty và Lãnh đạo các đơn vị, trong đó có các đồng chí lãnh đạo mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian tham gia dự thi và đạt giải cuộc thi, nhiều đồng chí đã nghỉ hưu nhưng cũng đã nhiệt tình tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn nhận được các tác phẩm của một số cá nhân ngoài Tổng công ty tham gia dự thi như chị Bùi Thị Hằng Nga - Cán bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, anh Nguyễn Xuân Tư - nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung...

Ông Đặng Phan Tường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trao giải cuộc thi.
Ông Đặng Phan Tường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trao giải cuộc thi.

Nhìn chung, các tác phẩm dự thi đều bám sát yêu cầu, tiêu chí của cuộc thi mà Ban tổ chức đưa ra. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh một cách phong phú, đa dạng và sinh động, có chiều sâu về đời sống lao động sản xuất và tâm hồn của những người thợ làm nghề truyền tải điện.

Điểm nhấn nổi bật là nhiều tác phẩm đã khắc họa đậm nét hình ảnh người thợ truyền tải và những phẩm chất cao đẹp, đáng trân trọng của họ bằng niềm đam mê và tâm huyết.

Qua việc tổ chức các cuộc thi như cuộc thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên” cho thấy điều đáng phấn khởi là đội ngũ hơn 7600 công nhân viên chức lao động của EVNNPTcó nhiều tiềm năng văn chương, thi ca và nhiếp ảnh. Nếu chúng ta khéo khai thác thì có thể sẽ có nhiều tài năng hơn nữa xuất hiện, làm giàu thêm đời sống tinh thần người lao động truyền tải điện và góp phần tạo nên bản sắc văn hóa cho ngôi nhà chung EVNNPT.  

Với những tiêu chí đặt ra cho cuộc thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên” thì kết quả từ các tác phẩm dự thi đã khẳng định sự thành công. Thành công lớn nhất là đã góp phần động viên, khích lệ, tăng cường khối đại đoàn kết trong công nhân viên chức - lao động, giúp họ thêm yêu đời và say mê cống hiến, sáng tạo. 

Hơn nữa, thành công của cuộc thi lần này còn thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác truyền thông của, kịp thời phổ biến cho cán bộ công nhân viên hiểu rõ hơn về các chủ trương, định hướng của Tổng công ty; những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng đối với EVNNPT, góp phần cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên chung sức, chung lòng vượt qua mọi thách thức, khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Tiếp nối thành công của cuộc thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên” nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa mang bản sắc EVNNPT, làm nền tảng cơ sở cho sự phát triển bền vững của EVNNPT, Tổng công ty chính thức phát động cuộc thi “Bản sắc văn hóa EVNNPT”. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ tháng 7/2018; tổng kết trao giải vào tháng 6/2020.

Kết quả cuộc thi EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên” như sau:

A. GIẢI TẬP THỂ

I. Giải dành cho đơn vị có tỷ lệ số CNVC-LĐ tham gia cuộc thi cao và có ít nhất một cá nhân đoạt giải

- 01 Giải Nhất: Công ty Truyền tải điện 4.

- 01 Giải Nhì:  Công ty Truyền tải điện 3.

- 01 Giải Ba: Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

II. Giải dành cho đơn vị có nhiều cá nhân đoạt giải

01 Giải Nhất: Công ty Truyền tải điện 1.

- 01 Giải Nhì: Công ty Truyền tải điện 2.

B. GIẢI CÁ NHÂN

I. Bài viết

Giải nhất: Võ Tấn Cường - TTĐ miền Đông 2 - PTC4 với tác phẩm gồm 8 bài viết.

Giải nhì:

1. Trịnh Văn Hải - Truyền tải điện Gia Lai - PTC3 với tác phẩm “Bố Hiền”.

2. Lê Duyên Hải - Cơ quan Công đoàn EVNNPT với tác phẩm gồm 14 bài viết.

Giải ba:

1. Trần Thị Thúy - Truyền tải điện Thừa Thiên - Huế - PTC2 với tác phẩm “Lòng tin đã thay đổi cuộc đời một con người”

2. Phan Thị Hồng Hạnh - TTĐ Đông Bắc 1 - PTC1 với tác phẩm “Đồng hành cùng người lính truyền tải điện”.

3. Đoàn Mạnh Hùng - TTĐ Quảng Bình - PTC2 với tác phẩm “Trò chuyện với người thợ sửa chữa điện nóng ĐZ 500 kV đầu tiên tại Việt Nam”.

Giải khuyến khích:

1. Nguyễn Thị Hồng Hoa - VP Đảng ủy PTC1 với tác phẩm “Đảng viên trẻ dân tộc H’mông yêu kỹ thuật”.

2. Nguyễn Mạnh Hùng - VP PTC1 với tác phẩm: Những người “giữ điện” nơi biên cương”.

3. Nguyễn Công Liệt - TTĐ TP.HCM - PTC4 với tác phẩm gồm 7 bài viết.

4. Nguyễn Thị Loan - TTĐ Quảng Ngãi - PTC2 với tác phẩm “Người hùng trong lũ”.

5. Trần Viết Cường - TTĐ Hà Nội - PTC1 với tác phẩm “Truyền tải điện Hà Nội 18 năm vượt khó, lớn mạnh, trưởng thành”.

6. Khương Thị Thanh Hiền - Phòng Tổng hợp - Ban QLDA điện miền Trung với tác phẩm “Công tác dân vận bồi thường giải phóng mặt bằng công trình lưới điện truyền tải”.

7. Nguyễn Quang Thắng - Văn phòng PTC2 với tác phẩm “Chuyện thợ truyền tải điện”.

8. Dương Thị Ngọc Tiên - TTĐ Quảng Ngãi -  PTC2 với tác phẩm “Phát huy sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác”.

9. Lưu Thị Liên Hương - Văn phòng PTC3 với tác phẩm “Văn thư PTC3 thời E-ofice”.

10. Nguyễn Anh Khường - Công ty ĐL Kiên Giang với tác phẩm “Gian nan thợ truyền tải điện”.

II. THƠ

Giải nhất: Nguyễn Quang Chính - TTĐ Nghệ An - PTC1 với tác phẩm “Thợ truyền tải điện làm thơ” gồm 7 bài.

Giải nhì:

1. Bùi Đức - TTĐ Đông Bắc 1 - PTC1 với tác phẩm “Chùm thơ những người lính vận hành lưới điện” gồm 10 bài.

2. Nguyễn Thanh Thu - Cơ quan Công đoàn EVNNPT với tác phẩm gồm 50 bài thơ.

Giải ba:

1. Nguyễn Xuân Tư - Tổng công ty Điện lực miền Trung với tác phẩm “Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT” gồm 6 bài.

2. Bùi Thị Hằng Nga - Cơ quan Tập đoàn ĐLVN với tác phẩm “Tình dây và cột”.

3. Trần Thái Thùy - Nguyên Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung với tác phẩm “Lấy chồng truyền tải điện”.

Giải khuyến khích:

1. Nguyễn Huy Thắng - Cơ quan Công đoàn EVNNPT với tác phẩm “Người truyền niềm tin”.

2.  Lữ Thanh Hải - TTĐ Thanh Hóa - PTC1 với tác phẩm “Vào ca”.

3. Đặng Văn Khanh - TTĐ Hòa Bình - PTC1 với tác phẩm “Cao độ tình yêu”.

4. Nguyễn Quốc Huy - TTĐ Kon Tum - PTC2 với tác phẩm “Đường dây và Mẹ”.

5. Nguyễn Xuân Bình - TTĐ Đăk Lăk - PTC3 với tác phẩm “Nghề của Bố”.

6. Nguyễn Hữu Thơ - TTĐ Thanh Hóa - PTC1 với tác phẩm “Tình xưa, nghĩa cũ”.

7. Hàn Triều Viên - TTĐ Kon Tum - PTC2 với tác phẩm “Người lính thầm lặng”.

8. Lê Quang Hội - Ban QLDA các công trình điện miền Bắc với tác phẩm “Ban A miền Bắc chúng tôi”.

9. Lưu Thị Giang - TTĐ Đông Bắc 3 - PTC1 với tác phẩm “Tình em gửi anh”.

10. Đặng Hữu Hòa - Nguyên cán bộ Văn phòng PTC1 với tác phẩm “mười năm Truyền tải điện Quốc gia”.

III. NHẠC    

Giải nhất: Nguyễn Trọng Tài - Nguyên cán bộ Đội xe máy - PTC2 với tác phẩm “Hát về anh - Truyền tải điện”.

Giải nhì:

1. Nguyễn Thanh Tuấn - Đội Điều độ thông tin - PTC4 với tác phẩm “EVNNPT - Đường đến tương lai”.

2. Lê Đình Quang - Ban QLDA các công trình điện miền Trung với tác phẩm “Người mang ánh sáng”.

Giải ba:

1. Nguyễn Duy Minh Khang - TTĐ Phú Yên - PTC3 với tác phẩm “EVNNPT - 10 năm Truyền niềm tin”.

2. Nguyễn Công Liệt - TTĐ TP.HCM - PTC4 với tác phẩm “Truyền tải điện - 10 năm vượt khó vươn lên”.

Giải khuyến khích

1. Hồng Việt - TTĐ Bình Định - PTC3 với tác phẩm “Bài ca người thợ đường dây”.

2. Tiến Lực, Mạnh Hùng - PTC1 với tác phẩm “EVNNPT - Truyền niềm tin”.

3. Đỗ Quốc Trọng - TTĐ Ninh Bình - PTC1 với tác phẩm “Lưới điện an toàn”.

IV. ẢNH

Giải Nhất: Nguyễn Công Thanh - Truyền tải điện Tây Bắc 2 - PTC1 với tác phẩm “Một góc nhìn Trạm biến áp 500kV Sơn La”.

Giải Nhì:

1. Phan Văn Cần - Nguyên Giám đốc PTC1 với tác phẩm “Hạnh phúc”.

2. Nguyễn Thế Hùng - TTĐ Nghệ An - PTC1 với tác phẩm “Đi dây”.

Giải Ba:

1. Nguyễn Quang Thắng, Văn phòng PTC2 với tác phẩm“Tình yêu trên những cánh võng”.

3. Lê Hồng Duật - Cơ quan Công đoàn PTC3 với tác phẩm “Phổ biến công nghệ vệ sinh Hotline”.

3. Nguyễn Đắc Cường - Công đoàn Điện lực Việt Nam với tác phẩm Nhóm ảnh “Nhật ký vận hành Trạm biến áp 500 kV Sơn La”.

Giải Khuyến khích:

1. Uông Thị Hoà, Cơ quan Công đoàn PTC3 với tác phẩm “Phổ biến kiến thức an toàn điện cao áp”.

2. Nguyễn Văn Sinh - TTĐ Kon Tum - PTC2 với tác phẩm “Sửa chữa đường dây 500 kV”.

3. Mai Thành Đồng - Ban QHCĐ EVNNPT với tác phẩm “Công nhân truyền tải điện kiểm tra đường dây 500 kV. 

4. Đặng Thị Hải Yến - Văn phòng PTC4 với tác phẩm “Những cái bắt tay chân tình với CBCNV Đội TTĐ Bù Đăng”.

5. Nguyễn Ngọc Minh - Phòng Tổng hợp - Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc với tác phẩm “Bảo trì dao cách ly Trạm biến áp 220 kV”.

6. Quách Văn Cường - Truyền tải điện Tây Bắc - PTC1 với tác phẩm “Truyền tải điện với bà con các dân tộc vùng Tây Bắc”.

7. Võ Thành Vinh - Truyền tải điện Nghệ An - PTC1 với tác phẩm “Trạm biến áp 220 kV Vinh”.

8. Nguyễn Mạnh Hùng - Văn phòng PTC1 với tác phẩm “Thay sứ”.

9. Đặng Xuân Bình  -  TTĐ Hà Tĩnh - PTC1 với tác phẩm “Công nhân TTĐ Hà Tĩnh tri ân khách hàng”.

10. Lưu Đức Bình - TTĐ Hà Tĩnh - PTC1 với tác phẩm “Vì học sinh thân yêu”.

11. Trần Viết Cường - TTĐ Hà Nội - PTC1 với tác phẩm “Lãnh đạo EVNNPT cùng Truyền tải điện Hà Nội đến công trường”.

12. Lê Đức Quỳnh Nam - Phòng Tổng hợp Ban QLDA các công trình điện miền Trung với tác phẩm “Thi công”

C. GIẢI PHỤ

Giải dành cho nguyên lãnh đạo các đơn vị dự thi với nhiều tác phẩm tâm huyết, nhiệt tình với cuộc thi:

1. Phan Văn Cần - Nguyên Giám đốc PTC1.

2. Trần Thái Thùy - Nguyên Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Giải dành cho thí sinh có nhiều thể loại tham gia và ở mỗi thể loại có nhiều tác phẩm:

Nguyễn Thanh Tuấn - Đội Điều độ thông tin - PTC4.

Giải dành cho thí sinh có bài dự thi trình bày đẹp, công phu, ấn tượng nhất:

1. Lê Duyên Hải - Cơ quan Công đoàn EVNNPT.

2. Nguyễn Thanh Thu - Cơ quan Công đoàn EVNNPT.

Trúc Diệp