Dạy cách phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh Quảng Ninh

05/04/2019 06:34
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hơn 800 học sinh tỉnh Quảng Ninh được giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em vào ngày 4/4.

Đây là hoạt động được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức tại Trường Tiểu học- Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Văn Lang (thành phố Hạ Long).

Tại chương trình, hơn 800 học sinh trường Văn Lang đã được giáo viên Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giới thiệu về nguyên nhân, cách nhận biết các nguy cơ bị đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục;

Học sinh trường Văn Lang được dạy kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục (Ảnh: CTV)
Học sinh trường Văn Lang được dạy kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục (Ảnh: CTV)

Học sinh cũng được dạy cách phòng tránh, xử lý các tình huống xâm hại tình dục; giúp các em có thể vận dụng tự bảo vệ bản thân trong thực tế cuộc sống.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, chương trình sẽ được tổ chức tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở 14/14 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức của học sinh trong phòng, chống tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em.

Đồng thời nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội trong tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em.

LÃ TIẾN