Trao giải các học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

22/04/2019 06:42
LÃ TIẾN
(GDVN) - Gần 1.900 học sinh đến từ 45 trường Trung học phổ thông chuyên trong khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi tại Quảng Ninh.

Ngày 21/4, tại Nhà thi đấu đa năng, Hội các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tổng kết kỳ thi chọn học sinh giỏi lần thứ 12.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khích lệ các thí sinh đạt kết quả cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng môn Toán cho các học sinh đạt giải (Ảnh: CTV)
Ban tổ chức trao huy chương Vàng môn Toán cho các học sinh đạt giải (Ảnh: CTV)

Cùng với quyết tâm cao của ngành Giáo dục và Đào tạo, chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cao.

Tính riêng năm 2018, Quảng Ninh đoạt 49 giải quốc gia, trong đó có 4 học sinh lọt vào vòng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Một học sinh xuất sắc đoạt huy chương đồng Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương và 1 học sinh đoạt quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, góp phần nâng cao vị thế của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trong cả nước.

Ông Cao Tường Huy hy vọng, kỳ thi lần này tiếp tục khích lệ tinh thần giao lưu học hỏi, phấn đấu dạy tốt, học tốt của các giáo viên, học sinh trong tỉnh và khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên cả nước.

Tại cuộc tổng kết, Ban tổ chức đã trao 187 huy chương vàng, 371 huy chương bạc, 559 huy chương đồng, 559 giải khuyến khích và 187 giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia dự thi.

Tỉnh Quảng Ninh có 64 thí sinh đoạt giải trên tổng số 76 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 21 huy chương đồng, 23 giải khuyến khích.

Kỳ thi năm nay được tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức, thu hút 1.884 học sinh đến từ 45 trường Trung học phổ thông chuyên trong khu vực tham gia thi 12 môn chuyên: Toán học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung.

Trong thời gian 2 ngày (20, 21/4) diễn ra kỳ thi, tỉnh Quảng Ninh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đoàn về tham gia kỳ thi.

LÃ TIẾN