Cháu bé bị cha đốt chân đã xuất viện

02/11/2011 06:01
TRÙNG KHÁNH/Pháp luật TPHCM
Sáng 1-11, tại nhà cháu Vũ Đình Thanh (xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), cháu cho biết vừa xuất viện ngày 31-10, nay đã có thể đi lại được.

Tuy nhiên, do vết bỏng chưa lành hẳn nên cháu chỉ nằm, ngồi trên giường. Mọi việc ăn uống, vệ sinh đều do cha và mẹ lo.

Tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Hùng, cha ruột cũng là người đốt chân cháu Thanh, ông cho biết sẽ trình diện công an huyện khi vết thương của cháu Thanh đỡ hơn. Ông cũng bày tỏ hối hận về việc làm vừa rồi, đồng thời lo lắng sẽ không có ai chăm nom vợ con bởi ông là trụ cột chính của gia đình.

Cháu bé bị cha đốt chân đã xuất viện ảnh 1

Cháu Thanh đang điều trị tại nhà. Ảnh: T.KHÁNH

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Đào Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tân Thành, cho biết cơ quan điều tra sẽ tiến hành thủ tục đưa cháu đi giám định để có căn cứ khởi tố hình sự đối với ông Hùng về hành vi cố ý gây thương tích.

TRÙNG KHÁNH/Pháp luật TPHCM