Tấm lòng của thầy cô quyên góp tiền nấu cơm trưa cho học sinh nghèo

30/04/2019 07:17
Vũ Ninh
(GDVN) - Các giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei (Kon Tum) cùng quyên góp tiền, gạo, thịt, rau...tổ chức nấu cơm trưa cho các học sinh nghèo.

Thương học sinh nghèo đi học xa vất vả. Nhiều thầy cô trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei tự bỏ tiền hoặc quyên góp ít gạo, ít rau, trứng...nấu cơm trưa miễn phí cho học sinh.

Ban đầu chỉ xuất phát từ những mớ rau, con cá, lạng thịt...Phụ huynh và các nhà hảo tâm thấy được tấm lòng của các thầy cô họ bắt đầu ủng hộ tiền.

Tấm lòng của thầy cô quyên góp tiền nấu cơm trưa cho học sinh nghèo ảnh 1Bếp ăn tình thương của thầy Trung

Đến nay, trường đã có đủ kinh phí duy trì bếp ăn trưa bán trú tự túc miễn phí cho hơn 60 học sinh.

Thầy Trần Xuân Ninh, hiệu trưởng nhà trường hồ hởi chia sẻ:

"Cũng chỉ còn gần 3 tuần nữa là kết thúc năm học.

Thời gian này nhà trường đang tập trung vào công tác ôn tập và giảng dạy cho học sinh.

Hiện nay trong quỹ của chúng tôi vẫn còn khoảng 5 triệu đồng, đủ sức duy trì bữa ăn cho các cháu.

Bắt đầu từ tháng 8 năm học 2020 chúng tôi sẽ có kế hoạch triển khai và vận động sự ủng hộ của các mạnh thường quân".

Nói về mô hình bữa ăn bán trú tự túc miễn phí, thầy Ninh tâm sự những ngày đầu thầy cô đứng ra quyên góp từng mớ rau, lạng thịt:

"Thời gian đầu do thấy các cháu học sinh đi học xa vất vả quá, kinh tế gia đình lại khó khăn cho nên các thầy cô bảo các em chỉ mang cơm đến trường thôi.

Đến trưa chúng tôi người thì ít rau, người thì con cá, lạng thịt nấu cơm cho các em.

Phụ huynh họ thấy được việc làm của các thầy cô họ bắt đầu quyên góp và ủng hộ.

Có người trăm nghìn đồng, người vài nghìn lẻ cũng có. Rồi những mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng ủng hộ, hỗ trợ.

Đến nay chúng tôi cũng đó có kinh phí giúp bếp ăn hoạt động hết năm học".

Học sinh vui vẻ với bữa ăn trưa tự túc miễn phí (Ảnh: thanhnien.vn)
Học sinh vui vẻ với bữa ăn trưa tự túc miễn phí (Ảnh: thanhnien.vn)

Theo thầy Ninh những bữa cơm trưa như thế này đều do một tay các thầy cô, phụ huynh tự nấu chứ không có thuê ngoài.

Vì thế chất lượng bữa ăn luôn được đảm bảo. Các thầy cô cũng cố gắng xây dựng thực đơn bữa ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng. Thầy Ninh cho biết:

"Việc nấu ăn cho các cháu đều do các giáo viên và phụ huynh thực hiện. Chúng tôi không có kinh phí để thuê bên ngoài.

Bên cạnh đó nhà trường cũng tổ chức một hội tự quản. Đấy là nơi tiếp nhận sự quyên góp, ủng hộ của xã hội cũng như tổ chức các bữa ăn cho các cháu".

Bằng tấm lòng và tâm huyết của giáo viên, phụ huynh, đến nay mô hình bữa ăn trưa tự túc miễn phí đã giúp cho hơn 60 em học sinh có những suất ăn ngon miệng, dinh dưỡng.

Đây cũng là một cách làm nhằm giữ chân học sinh đến lớp. Thầy Ninh tâm sự:

"Điều kiện thực tế của trường có gần 370 học sinh nhưng trong đó có khoảng 60 em ở thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei. Từ thôn này các em phải đi bộ hơn 3km đến trường.

Mặc dù được đi thì cũng là đường mòn Hồ Chí Minh nhưng có những đoạn gập ghềnh học sinh đi lại rất vất vả.

Chính vì thế chúng tôi tổ chức những bữa ăn này để các em không phải đi lại nhiều và thấy rằng hiệu quả cũng rất tích cực".

Giáo viên tự tay nấu ăn cho các em học sinh (Ảnh: SGGP.VN)
Giáo viên tự tay nấu ăn cho các em học sinh (Ảnh: SGGP.VN)

Nói thêm về những khó khăn của học sinh nơi đây thầy Ninh bộc bạch:

"Các em hầu hết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế không phải khá giả.

Vì thế việc đi học và đi bộ đi học rất vất vả. Có cháu đi bộ 3-5km đi học dưới trời nắng chang chang.

Cho nên chúng tôi hy vọng sang năm học mới nếu được các nhà hảo tâm tài trợ thì sẽ dành số tiền đấy mua xe đạp cho các cháu".

Nhiều phụ huynh chia sẻ bữa cơm của các thầy cô vừa ngon lại vừa ấm áp tình cảm thầy- trò.

Giữa những bê bối, gian lận trong thi cử thì những câu chuyện như trên vẫn sáng ngời nghĩa cử thầy trò, giàu tính nhân văn.

Một số nhà hảo tâm cho biết họ sẵn sàng ủng hộ các trường có những phong trào như vậy.

Anh Triệu Mạnh Linh (Hà Nội) cho biết: "Nghĩa cử cao đẹp từ thầy hiệu trưởng đã cuốn hút các thầy, cô giáo vào cuộc đầy nhân ái,đầy tình nghĩa làm ấm lòng học trò, giữ chân các em thi đua học và rèn luyện quyết không bỏ trường.

Các tỉnh khác học tập để nhân lên nhiều điển hình mới trong Giáo dục và Đào tạo làm nở hoa,kết trái một cách đầy nhân văn, hiệu quả cao".

Vũ Ninh