Nỗi lo đuối nước của trẻ em vùng biển

25/05/2019 07:07
Phan Tuyết
(GDVN) - Để bảo vệ an toàn cho con tránh bị đuối nước vào những ngày hè tự do, ngoài việc dạy con biết bơi cần trang bị cho các em một số kĩ năng sống cần thiết.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 19/5, năm em học sinh ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc rủ nhau đi tắm biển tại khu vực bãi Đá Ông Địa phường Phú Hài thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Sóng lớn đã cuốn 5 em ra xa, dù biết bơi các em vẫn bị chấp chới giữa dòng nước cuộn chảy.

Tai nạn đuối nước xảy ra tại Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (Ảnh Lê Huân)
Tai nạn đuối nước xảy ra tại Phan Thiết tỉnh Bình Thuận (Ảnh Lê Huân)

Nghe tiếng kêu cứu, người dân tắm quanh đấy và lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô vớt được 3 học sinh đưa vào bờ.

2 học sinh còn lại (là học sinh lớp 9, Trường Trung học Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận) được tìm thấy sau đấy mươi phút, dù được sơ cứu kịp thời nhưng cả 2 vẫn không qua khỏi.

Sự ra đi của 2 em để lại nỗi đớn đau cho người thân, bạn bè và thầy cô.

Những cái chết oan ức, tức tưởi như vậy vẫn thường xuyên xảy ra ở ở vùng quê miền biển đặc biệt là vào mỗi dịp hè.

Trẻ em vùng biển thường biết bơi khá sớm và nhiều em trong số ấy bơi rất thành thạo.

Thế nhưng có lẽ cũng vì biết bơi nên các em chủ quan, gia đình cũng lơ là. Và khá nhiều hậu quả đau lòng xảy ra sau đó.

Cách đây vài năm, tại vùng biển phường Phước Lộc thị xã La Gi 2 đám tang cùng chung một ngõ (một em học lớp 9 và một học lớp 5) đã làm nhiều người phải nghẹn lòng.

Cả 2 được biết là bơi rất giỏi, có em còn được bạn bè ưu ái tặng cho biệt danh là “rái cá”. Vậy mà vẫn không thoát khỏi bàn tay của thủy thần hung bạo.

Rồi 2 học sinh lớp 7 tắm ở Đồi Dương vào lúc xế chiều. Một trong 2 em đã bị đuối nước và cũng chính là em bơi rất giỏi.

Vào mỗi mùa hè, nhiều phụ huynh ở vùng biển thường lo cho sự an toàn của con trẻ.

Bởi vì, ngày hè các em không phải đến trường. Ba mẹ lại bận việc và luôn đi sớm về khuya.

Cứu sống nữ sinh hôn mê suốt ba ngày trong vụ 6 học sinh bị đuối nước

Đám trẻ thường tụ tập vui chơi quanh xóm, chơi chán thì chạy ra biển tắm và nô đùa cho thỏa thích.

Những em không biết bơi chỉ dám quanh quẩn trên bờ hoặc đi sát mép nước.

Ngược lại, những đứa trẻ biết bơi lại thích thể hiện đẳng cấp nên thường vượt sóng ra xa.

Và khi có chuyện gì đó, đứa này cứu đứa kia nên thường dính chùm.

Không ít gia đình bảo vệ con bằng cách cho các em tập bơi từ bé sớm. Nhiều người nghĩ biết bơi trẻ sẽ an toàn.

Thế nhưng trẻ đuối nước phần lớn trong số đó lại biết bơi, thậm chí bơi rất giỏi.

Để bảo vệ an toàn cho con tránh bị đuối nước vào những ngày hè tự do, ngoài việc dạy con biết bơi cần trang bị cho các em một số kĩ năng sống cần thiết.

Như không tự ý xuống biển tắm khi xung quanh vắng người, không tắm ở nơi đã đánh dấu cảnh báo nguy hiểm, không tắm vào buổi trưa hay lúc nhập nhoạng tối…

Khi trẻ có kĩ năng, có vốn sống các em sẽ tự bảo vệ được mình và nỗi lo của cha mẹ vì thế cũng sẽ được vơi dần đi.

Phan Tuyết