Nga đạt được thỏa thuận giá tàu ngầm

02/11/2011 20:05
Theo Đất Việt
Trước đó, có thông tin cho biết hợp đồng cung cấp 2 tàu ngầm lớp Borei và 1 chiếc lớp Yasen khó có thể được ký kết do bất đồng về giá.

RIA Novosti cho biết, Công ty liên doanh đóng tàu (OSK) và Bộ Quốc phòng Nga đã đạt được thoả thuận về giá của 2 loại tàu ngầm lớp Yasen và lớp Borei.

Tàu ngầm hạt nhân
Tàu ngầm hạt nhân
Đây là bản hợp đồng cuối cùng trong khuôn khổ đơn đặt hàng năm 2011 của Bộ Quốc phòng Nga, được kí kết ngày 1/11/2011 trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Igor Sechin chủ trì. Chi tiết của bản thoả thuận không được tiết lộ.

Trước đó, có thông tin cho biết hợp đồng cung cấp 2 tàu ngầm lớp Borei và 1 chiếc lớp Yasen khó có thể được ký kết do bất đồng về giá.

Phía Bộ Quốc phòng Nga cho rằng giá chào hàng của OSK là quá cao, còn phía công ty lại nghĩ việc Bộ Quốc phòng yêu cầu giảm giá sản phẩm gây thua lỗ.

Năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga đã chi 561 tỷ Rub vào mua sắm tàu ngầm. Theo lời của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, việc mua máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ được chuyển sang năm 2012.
Theo Đất Việt