Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 2/11/2011

02/11/2011 20:18
Đình Phương (tổng hợp)
Những tin tức điểm nhanh về tình hình thời sự quốc tế cuối ngày 2/11/2011.
1. Theo AFP/THX, Hy Lạp ngày 2/11 đã thay thế một loạt tướng lĩnh hàng đầu trong quân đội trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này có thể dẫn tới sự suy sụp của chính phủ sau quyết định gây tranh cãi về việc tổ chức trưng cầu ý dân liên quan thỏa thuận cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Athens. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết quyết định cải tổ được lên kế hoạch từ trước và không liên quan tới những diễn biến chính trị tại Hy Lạp.
2. Eurocopter Tiger là chiếc trực thăng tấn công do Đức, Pháp, Tây Ban Nha phối hợp thiết kế và chế tạo. Nó được mệnh danh là “phi hổ của châu Âu”. Chiếc trực thăng này là biểu tượng của tinh thần hợp tác châu Âu. Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị các loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire (1), tên lửa chống tăng PARS3-LR (2), tên lửa đối không Mistral (3), Rocket 70 mm Hydra (4), Rocket 68 mm SNEB (5).
3. Syria thông báo đạt được thỏa thuận với Liên đoàn Arab nhằm chấm dứt 7 tháng biểu tình chống chính phủ và bắt đầu cuộc đối thoại giữa Tổng thống Bashar al Assad và phe đối lập. Các bộ trưởng Ngoại giao của Liên đoàn Arab đã nhóm họp ngày 30/10 với người lãnh đạo đồng cấp của Syria Walid Muallem tại Doha nhằm đi tới thống nhất chấm dứt việc đổ máu tại Syria.
4. Một cô gái Việt Nam đã tử vong sau khi rơi từ tầng 6 chung cư Woodlands ở Singapore ngày 1-11. Cô thiệt mạng trong tình trạng lõa thể. Theo 2 tờ nhật báo tiếng Hoa của Singapore là Shin Min Daily News và Lianhe Wanbao cùng đưa tin nạn nhân tên Truong Thi Ngoc Anh, 26 tuổi, rơi xuống từ tầng 6 tòa nhà Woodlands vào lúc 2 giờ sáng 1-11. Bước đầu cảnh sát xác định Ngoc Anh chết bất thường và đang thẩm vấn một người đàn ông khoảng 30 tuổi sống ở tầng 6. Người này sống độc thân và thường đưa nhiều phụ nữ khác nhau về nhà vào nửa đêm, theo mô tả của hàng xóm.
5. Khi đại diện của Tổ chức Giáo dục - khoa học và văn hóa của LHQ (UNESCO) gõ cây búa xuống bàn, trịnh trọng tuyên bố: “UNESCO chấp thuận Palestine trở thành thành viên của UNESCO” với tỉ lệ 107:14 cũng là thời điểm mở đầu cho một tiền lệ “đối đầu” mới giữa Mỹ và các tổ chức của LHQ. Rất nhiều đại diện các nước tham dự cuộc bỏ phiếu ở trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp) ngày 31-10-2011 đã đứng lên vỗ tay chúc mừng. Họ đã vỗ tay khi đại diện của Nga, Trung Quốc nói “đồng ý” về tư cách thành viên của Palestine, không phản ứng gì khi Mỹ nói “không” và cười khi Israel nói “không”.
6. Một tài xế ở Trung Quốc đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc và chỉ bị xây xước nhẹ khi gặp tai nạn và bị hàng loạt thanh thép xuyên qua kính chắn gió của xe. Theo báo chí Trung Quốc, vụ va chạm với một chiếc xe taxi đã khiến chiếc xe Volvo màu xám của người lái xe trên lao vào đuôi của một chiếc xe tải, khiến hàng loạt thanh thép trên xe lao xuống và đâm xuyên qua kính chắn gió của chiếc Volvo.
7. 4 người Mỹ hôm qua bị bắt vì âm mưu khủng bố, trong đó có việc tìm cách sản xuất một loại chất độc sinh học gây chết người. Để thực hiện kế hoạch, hai bị cáo được cho là bỏ tiền mua những chất gây nổ có sức công phá cao và một thiết bị giảm thanh dùng cho các loại súng, trong khi hai người còn lại từng bước tìm cách làm ra một loại chất độc sinh học gây chết người có tên ricin.
8. Hội nghị toàn cầu về tương lai của Afghanistan đã khai mạc ngày 2/11 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút sự tham gia của các đại diện đến từ 20 nước và nhiều cơ quan cứu trợ trên thế giới. Hội nghị sẽ phác thảo đường hướng phát triển cho Afghanistan sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút toàn bộ lực lượng chiến đấu của liên minh này khỏi Afghanistan vào năm 2014.
9. Ngày 1/11, Chính phủ Kenya và Somalia đã tổ chức gặp gỡ và thảo luận với đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại thủ đô Nairobi của Kenya. Trong các cuộc tiếp xúc quốc tế này, Thủ tướng Kenya Raila Odinga và Thủ tướng Somalia Abdiweli Mohamed Ali đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là Liên Hợp quốc, ủng hộ về pháp lý và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động quân sự và tuần tra chung tại khu vực biên giới giữa hai nước nhằm triệt phá các căn cứ của các nhóm phiến quân Hồi giáo có vũ trang đang gia tăng dọc biên giới hai quốc gia châu Phi láng giềng này.
10. Giới chức thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, đang dự thảo đạo luật mới về bảo vệ những người cứu nạn, sau vụ bé Yue Yue bị xe đâm và bỏ mặc giữa đường khiến dư luận phẫn nộ tháng trước. Ít nhất 18 người đã đi ngang qua Yue Yue lúc em đang trong tình trạng nguy kịch nhưng không ai cứu em. Vụ việc đã gây nên một làn sóng phẫn nộ cho dư luận không chỉ ở Trung Quốc mà trên cả thế giới. Vấn đề đạo đức được đem ra xem xét và nhiều người cho rằng sự phát triển quá nhanh của Trung Quốc đã khiến con người trở nên ích kỷ và vô cảm với nhau.

Đình Phương (tổng hợp)