Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất

10/06/2019 16:58
AN NGUYÊN
(GDVN) - Cơ quan chức năng xác định ông Nhất có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trong thời kỳ ông này là Trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất trên đường Tống Phước Phổ (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bộ Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất. Ảnh: AN
Bộ Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất. Ảnh: AN

Tuyến đường dẫn đến nhà ông Nhất đã được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám xét diễn ra.

Theo thông tin ban đầu, việc khám xét nhà ông Nhất có liên quan đến sai phạm trong vụ án Vũ “nhôm” khi thực hiện việc mua bán số nhà 82 Trần Quốc Toản (thành phố Đà Nẵng). Hiện ngôi nhà này đang thuộc quyền sở hữu của Vũ “nhôm”.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an diễn ra ngày 25/3, Trung tướng Trần Văn Vệ - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết:

Thêm hai cựu quan chức Đà Nẵng bị khám xét nhà ở

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), cơ quan chức năng xác định ông Trương Duy Nhất liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". 

Ông Nhất khi còn là Trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua bán nhà đất không qua đấu giá (số nhà 82 Trần Quốc Toản) gây thất thoát lãng phí.

Ông Trương Duy Nhất (sinh năm 1964 tại Quảng Nam), từng công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công an Đà Nẵng) rồi chuyển sang làm báo Đại Đoàn Kết cho đến năm 2010.

Tháng 5/2013, ông Nhất bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Tháng 6/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt ông Nhất 2 năm tù về tội danh trên. Tháng 5/2015, ông Nhất ra tù.

AN NGUYÊN