Thủ tướng quyết định nhân sự 4 cơ quan

12/06/2019 09:52
Diệu Linh
(GDVN) - Đó là nhân sự cấp cao tại: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. ảnh: website đại học công nghệ.
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. ảnh: website đại học công nghệ.

Cụ thể, tại công văn 688/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Văn Đức được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kể từ ngày 18/6/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 696/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tại Quyết định 697/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Khuất Việt Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tại Quyết định 698/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Diệu Linh