Trộm 4 khẩu súng AK trong khu quân đội để đi cướp tiệm vàng

03/11/2011 06:23
T.B
(GDVN) -Để có “hàng nóng” đi cướp tiệm vàng, hai thanh niên đã đột nhập vào khu Quân đội đang diễn tập lấy trộm 4 khẩu súng AK.
Ngày 2/11, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng là Bùi Xuân Thành (22 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) và Nguyễn Bình Phú (183 tuổi, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) về hành vi trộm tài sản Nhà nước. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Điều đặc biệt,  2 đối tượng này trộm súng quân đội để chuẩn bị cướp tiệm vàng tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai). 
Theo lời khai, vào khoảng giữa tháng 10, Thành và Lê Bá Học (24 tuổi, trú cùng xã với Thành) có ý định đi cướp tiệm vàng ở TP Pleiku nên rủ Phú cùng tham gia. Để có vũ khí thực hiện âm mưu trên, ngày 26/10, các đối tượng theo dõi một tổ công tác thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Binh đoàn Tây Nguyên) đang diễn tập tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) và lấy trộm được 4 khẩu súng AK đem đi cất giấu và quay lại theo dõi để tiếp tục lấy trộm đạn.
Tối 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai đã phối hợp cùng lực lượng quân đội bắt giữ Thành và Phú, thu hồi toàn bộ số vũ khí. Hiện cơ quan công an đang truy bắt Học.
T.B