​ Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

21/06/2019 14:36
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Chiều 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay có 12.596 thí sinh dự thi, chỉ tiêu tuyển 11.047 em.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, thí sinh phải thi đủ ba môn (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ) mới đủ điều kiện xét tuyển; không vi phạm quy chế thi; có điểm tất cả các bài thi đều đạt từ 1 điểm trở lên.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 242 thí sinh có điểm thi dưới 1 điểm (Điểm liệt). 

Điểm cao nhất của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc về em Nguyễn Thị Song Thương, học sinh Trường Trung học cơ sở Quang Trung (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).

Em Nguyễn Thị Song Thương – Thủ khoa kì thi tuyển sinh lớp 10, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Ảnh CTVCC)
Em Nguyễn Thị Song Thương – Thủ khoa kì thi tuyển sinh lớp 10, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Ảnh CTVCC)

Kết quả ba môn em Nguyễn Thị Song Thương đạt 45 điểm, trong đó môn Ngữ văn đạt 9,0 điểm, môn Toán 9,5 điểm và tiếng Anh 8,0 điểm.

Nói về học sinh mình, thầy hiệu trưởng Trần Thạnh hồ hởi: “Vui, vui dữ lắm. Đặc biệt là em Thương, em là song sinh; em song sinh cũng đạt trên 40 điểm. Gia cảnh em Thương cũng khó khăn, nhưng mà quyết tâm học tập; nhiều năm nay là học sinh giỏi toàn diện.

Em có phương pháp tự học tốt, tự tìm tòi học tiếng Anh, Toán trên mạng, đã từ đạt nhiều giải thi online.

Theo ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm ngoái, thí sinh không được cộng điểm khuyến khích như điểm nghề phổ thông, điểm từ các cuộc thi do địa phương tổ chức.

Bên cạnh đó, năm nay, đề thi môn Ngữ văn ra theo hướng đề mở, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức sâu sắc từ thực tiễn cuộc sống; môn Toán có tính phân hóa cao; môn tiếng Anh bên cạnh bài thi viết còn có thêm phần thi nghe.

Sơn Quang Huyến