Tòa án Mỹ kết tội "Lái buôn tử thần" Viktor Bout

03/11/2011 11:03
Theo Vietnamplus
Bout hiện đối mặt với bản án ít nhất là 25 năm tù giam và rất có thể là án tù chung thân.
Theo AFP, một bồi thẩm đoàn liên bang tại New York (Mỹ) ngày 2/11 kết luận rằng Viktor Bout, công dân Nga bị nghi là một trong những đối tượng buôn bán vũ khí đầu sỏ trên thị trường chợ đen thế giới, đã phạm tất cả các tội danh bị cáo buộc.
"Lái buôn tử thần" Viktor Bout tại New York, Mỹ. (Nguồn: Internet))
"Lái buôn tử thần" Viktor Bout tại New York, Mỹ. (Nguồn: Internet))
Viktor Bout, 44 tuổi và có biệt danh "Lái buôn tử thần," được dẫn độ từ Thái Lan tới Mỹ hồi năm 2010 sau khi bị bắt vào năm 2008, bị cáo buộc bốn tội danh liên quan âm mưu bán tên lửa cho những phần tử khủng bố và sát hại viên chức Mỹ.

Bout hiện đối mặt với bản án ít nhất là 25 năm tù giam và rất có thể là án tù chung thân.

Tuy nhiên, Bout nói rằng ông ta chỉ làm việc như một nhà vận tải hàng không tư nhân, đôi khi vận chuyển những chuyến vũ khí hợp pháp và sống công khai tại Mátxcơva.
Theo Vietnamplus