Chỉ trong 1 tuần, đã có 852 chuyến bay của Eva Air phải huỷ trên toàn cầu

25/06/2019 11:24
An Nhiên
(GDVN) - Với hơn 150 chuyến bay bị hủy từ ngày 20 tới 23/6, Eva Air mất 580 triệu Đài tệ (436 tỷ đồng) doanh thu, hãng cho biết trong một thông báo.

Tiếp viên đình công đã buộc Eva Air phải hủy 852 chuyến bay từ ngày 20 đến 28/6, trùng với đợt cao điểm mùa hè, Bloomberg dẫn thông báo bằng tin nhắn của người phát ngôn của hãng hàng không lớn nhất Đài Loan. 

Các chuyến bay giữa Đài Bắc và Hồng Kông - một trong những đường bay bận rộn nhất thế giới - cũng như từ Đài Loan đến Nhật Bản, Singapore, London và New York đều bị ảnh hưởng, theo trang web của Eva Air.

Đồng thời, các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Đào Viên, Đài Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công nói trên.

Eva Air là hãng hàng không nổi tiếng ở Đài Loan. Ảnh: Strate Times.
Eva Air là hãng hàng không nổi tiếng ở Đài Loan. Ảnh: Strate Times.

Cụ thể, Thanh Niên dẫn thông tin từ từ đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, 15 chuyến bay của Eva Air và 1 chuyến bay của hãng Uni Air (công ty con của Eva Air) bị hủy. 

Cuộc đình công và tham gia biểu tình của tiếp viên Eva Air tại trụ sở tập đoàn Evergreen (tập đoàn sở hữu hãng Eva Air) bắt đầu từ 15 giờ chiều 20/6 (theo giờ Việt Nam), sau khi thương lượng giữa đại diện công đoàn và hãng thất bại.

Theo Facebook của Eva Air, hơn 2.000 nhân viên, tương ứng hơn một nửa tổng số tiếp viên của Eva Air (theo số liệu tại ngày 31/5) tham gia đình công. Hãng vẫn đang tiếp tục thương lượng với các tiếp viên.

Với hơn 150 chuyến bay bị hủy từ ngày 20 tới 23/6, Eva Air mất 580 triệu Đài tệ (436 tỷ đồng) doanh thu, hãng cho biết trong một thông báo. 

Đây là cuộc đình công thứ 2 diễn ra tại Đài Loan sau khi nhân viên hãng hàng không China Airlines đình công 7 ngày. Các phi công đã đạt được thỏa thuận với hãng hàng không này

Eva Air là một công ty con của Tập đoàn Evergreen Group, là hãng hàng không lớn nhất Đài Loan về vốn hoá. Trụ sở chính của hãng đặt tại Đào Viên, Đài Loan.

Hãng hiện sở hữu đội bay mạnh với 81 máy bay cả vận chuyển hàng hóa lẫn vận chuyển hành khách. Đội bay của hãng này được trang bị các dòng hiện đại, gồm Abus-A321-200, Airbus-A330-200, Airbus-A300, Boeing B747-400 và Boeing B777-300ER…

An Nhiên