Hà Nội yêu cầu trường không được thu bất cứ khoản nào trong thời gian tuyển sinh

03/07/2019 09:48
Thùy Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu, trong thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh lớp 10, nhà trường không được thu bất cứ khoản tiền nào.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ 1/7 tới hết ngày 15/7/2019 là thời gian các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019-2020.

Điều kiện để nộp hồ sơ nhập học là những học sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển của trường (điểm chuẩn do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố), đủ điều kiện tuyển sinh (về độ tuổi, về hộ khẩu thường trú....) và đã làm thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định.

Theo quy định, các trường trung học phổ thông công lập chỉ được nhận hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Trong trường hợp học sinh đang làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, nhà trường chỉ tiếp nhận hồ sơ của học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã. 

Yêu cầu bắt buộc đối với học sinh là phải nộp hộ khẩu thường trú cho nhà trường ngay sau khi có kết quả hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, nếu không tuân thủ quy định này học sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2019-2020. 

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ 1/7 tới hết ngày 15/7/2019 là thời gian các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019-2020. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ 1/7 tới hết ngày 15/7/2019 là thời gian các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019-2020. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Năm học 2019-2020, toàn thành phố có hơn 200 trường trung học phổ thông (công lập, ngoài công lập) và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được phép tuyển học sinh lớp 10. 

Để tránh các hiện tượng tiêu cực trong quá trình nhận hồ sơ của học sinh, đồng thời tạo thuận lợi cho gia đình học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, trong thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh lớp 10, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên không được thu bất cứ khoản tiền nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh, kể cả việc bán hồ sơ.

Ngoài ra, Sở còn yêu cầu các trường trung học phổ thông ngoài công lập phải công khai mức thu học phí và các khoản thu của cả năm học 2019-2020 tại địa điểm tuyển sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 đã diễn ra ngày 2 và 3/6/2019. Toàn thành phố có hơn 85.000 học sinh dự thi.

Trong số này, có hơn 67.000 học sinh được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, số còn lại theo học ở các loại hình trường khác.

Thùy Linh