Lai lịch của trường bán công và công lập tự chủ tài chính

27/07/2019 06:00
Tùng Dương
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm số 2 với chủ đề "Trường công lập thu học phí cao, tuyển sinh như tư thục ngoài Luật Giáo dục".

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm: "Trường phổ thông công lập thu học phí cao, tuyển sinh như tư thục ngoài Luật Giáo dục".

Tới dự buổi tọa đàm có, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Trưởng ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học (Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam) - nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch hội đồng Hệ thống giáo dục Lômônôxôp Hà Nội cùng nhiều phóng viên báo đài đến tham dự.

Mời quý bạn đọc theo dõi video Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch hội đồng Hệ thống giáo dục Lômônôxôp Hà Nội chia sẻ thông tin về lai lịch mô hình trường bán công, trường công lập tự chủ tài chính.

Video Lai lịch của trường bán công và công lập tự chủ tài chính. Video: Tùng Dương.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ông Đào Ngọc Tước - Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cho biết: Cuộc tọa đàm số 2 này với chủ đề "Trường công lập thu học phí cao, tuyển sinh như tư thục ngoài Luật Giáo dục".

Buổi tọa đàm nhằm mục đích phân tích thực trạng, cơ sở pháp lý và chính sách để phục vụ cho Hội thảo Luật Giáo dục và các loại hình nhà trường ngoài luật, dự kiến tổ chức ngày 30/7/2019.

Trên cơ sở đó tham mưu, góp ý với các cơ quan quản lý giáo dục, hoạch định chính sách trong việc triển khai Luật Giáo dục sửa đổi sao cho hiệu quả, nhất là việc xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Tùng Dương