Mỹ - Trung ký hiệp định khung hợp tác tăng trưởng kinh tế

11/05/2011 02:15
(GDVN) - Tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô và cơ cấu nền kinh tế sẽ là một trong những trọng tâm của hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại Mỹ - Trung.

(GDVN) - Tân Hoa Xã đưa tin, ngày hôm qua 10/5 tại Washington trong khuôn khổ đối thoại chiến lược Mỹ - Trung 2011, hai nước đã ký hiệp định khung hợp tác tăng trưởng kinh tế.

 

Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất, nhì thế giới, bằng việc ký kết hiệp định khung này, Washington và Bắc Kinh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương để xây dựng quan hệ đối tác hợp tác kinh tế toàn diện, hai bên cùng có lợi trên cơ sở xuất phát từ những lợi ích chung, cục diện chiến lược lâu dài và toàn cục.

Hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô và cơ cấu nền kinh tế sẽ là một trong những trọng tâm của hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại Mỹ - Trung.
Ngoài ra, phát triển quan hệ thương mại và đầu tư bình đẳng cũng đang là vấn đề nóng bỏng được cả Washington và Bắc Kinh cùng quan tâm.

{iarelatednews articleid='1874'}

Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)