Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 95% sinh viên học ở Thủ Đức

03/08/2019 05:48
Phương Linh
(GDVN) - Khi tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đi vào hoạt động vào năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có 95% sinh viên học ở Thủ Đức.

Chiều ngày 2/8/2019, Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Đại học Quốc gia thành phố đang đào tạo cho khoảng 57.000 sinh viên đại học, 8.000 học viên sau đại học.

Từ năm 2013 cho đến nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn xếp trong top 150 trường tốt nhất Châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia, nằm trong nhóm 701 – 750 Đại học tốt nhất thế giới theo QS World năm 2018 và 2019, phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu của châu lục.

Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Hàng năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho xã hội một số lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao, ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động trong xã hội, dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Bên cạnh những thuận lợi và thành tựu, hiện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến trình xây dựng và hoàn thiện khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt, vẫn còn đến 35% sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải học ở nội thành của thành phố.

Đại học này đặt mục tiêu, phấn đấu chuyển dần hoạt động đào tạo toàn bộ lên Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đi vào hoạt động vào năm 2020, Đại học Quốc gia thành phố phấn đấu sẽ có đến 95% sinh viên được học ở Khu đô thị đặt tại quận Thủ Đức.

Cũng theo ông Huỳnh Thành Đạt, từ nay đến năm 2020, Đại học Quốc gia thành phố cũng tăng dần tính tự chủ cho các trường, đơn vị thành viên.

Cụ thể, người đứng đầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Sẽ có 2 nhóm đơn vị tự chủ, gồm tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên do đơn vị tự đảm bảo.

Quang cảnh buổi làm việc của ông Trần Lưu Quang với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Quang cảnh buổi làm việc của ông Trần Lưu Quang với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Nhóm khác là tự chủ kinh phí chi thường xuyên do đơn vị tự đảm bảo phần lớn. Ví dụ: Tự chủ đối với các ngành đào tạo có khả năng tự chủ về tài chính. Còn Nhà nước vẫn tiếp tục đảm bảo kinh phí hoạt động theo hình thức đặt hàng (giao nhiệm vụ đặc biệt) đối với các ngành đào tạo khoa học cơ bản, khó tuyển.

Ngay sau khi nghe đại diện các Sở, ban ngành, địa phương trả lời các thắc mắc, kiến nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Lưu Quang hoan nghênh những kết quả mà Đại học Quốc gia thành phố đã đạt được trong quá trình phát triển.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho Đại học Quốc gia cũng chính là hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố, định hướng phát triển thành phố trở thành một trung tâm về khoa học công nghệ, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo.

Theo Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia thành phố cần tính toán, để có mô hình học mới, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Chia sẻ với những khó khăn đang gặp phải, ông Trần Lưu Quang nói rằng, thách thức phía trước vẫn còn rất lớn, đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của khoa học như hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nếu không sẽ bị tụt hậu khỏi bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới.

Phương Linh