Hoạt động của Không quân Mỹ qua các hình ảnh cập nhật

04/11/2011 11:07
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ghi lại hoạt động của Không quân Mỹ diễn ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới.
Các loại máy bay ném bom, tiêm kích, không người lái tối tân của Không quân Mỹ được trưng bày tại Trung tâm thử nghiệm bay của Không quân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (ảnh chụp ngày 14/10/2011)
Các loại máy bay ném bom, tiêm kích, không người lái tối tân của Không quân Mỹ được trưng bày tại Trung tâm thử nghiệm bay của Không quân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (ảnh chụp ngày 14/10/2011)
Pháo đài bay B-52H của Không quân Mỹ đang cất cánh tham gia một cuộc diễn tập chiến đấu kéo dài 2 tuần tại Mỹ (ảnh chụp ngày 25/10/2011).
Pháo đài bay B-52H của Không quân Mỹ đang cất cánh tham gia một cuộc diễn tập chiến đấu kéo dài 2 tuần tại Mỹ (ảnh chụp ngày 25/10/2011).
Pháo đài bay B-52H của Không quân Mỹ đang cất cánh tham gia một cuộc diễn tập chiến đấu kéo dài 2 tuần tại Mỹ (ảnh chụp ngày 25/10/2011).
Pháo đài bay B-52H của Không quân Mỹ đang cất cánh tham gia một cuộc diễn tập chiến đấu kéo dài 2 tuần tại Mỹ (ảnh chụp ngày 25/10/2011).
Một chiếc chiến đấu cơ của Không quân Mỹ tham gia chiến dịch NOBLE EAGLE.
Một chiếc chiến đấu cơ của Không quân Mỹ tham gia chiến dịch NOBLE EAGLE.
Một nhân viên thuộc Phi đội đảm bảo bay số 366 đang sử dụng cần nâng để di chuyển các thùng dầu phụ của máy bay tiêm kích chiến đấu F-15E Strike Eagle tại căn cứ không quân Mountain Home ở Idaho, phía bắc nước Mỹ.
Một nhân viên thuộc Phi đội đảm bảo bay số 366 đang sử dụng cần nâng để di chuyển các thùng dầu phụ của máy bay tiêm kích chiến đấu F-15E Strike Eagle tại căn cứ không quân Mountain Home ở Idaho, phía bắc nước Mỹ.
Một nhân viên thuộc Phi đội đảm bảo bay số 366 đang sử dụng cần nâng để di chuyển các thùng dầu phụ của máy bay tiêm kích chiến đấu F-15E Strike Eagle tại căn cứ không quân Mountain Home ở Idaho, phía bắc nước Mỹ.
Một nhân viên thuộc Phi đội đảm bảo bay số 366 đang sử dụng cần nâng để di chuyển các thùng dầu phụ của máy bay tiêm kích chiến đấu F-15E Strike Eagle tại căn cứ không quân Mountain Home ở Idaho, phía bắc nước Mỹ.
Một chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit của Không quân Mỹ bay qua khu vực Bắc Cực ngày 27/10/2011 trong một chuyến bay thử nghiệm xuất phát từ căn cứ không quân Edwards, California.
Một chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit của Không quân Mỹ bay qua khu vực Bắc Cực ngày 27/10/2011 trong một chuyến bay thử nghiệm xuất phát từ căn cứ không quân Edwards, California.
Một chiếc tiêm kích -15E Strike Eagle của Không quân Mỹ dưới ánh chớp tại sân bay Bagram, Afghanistan.
Một chiếc tiêm kích -15E Strike Eagle của Không quân Mỹ dưới ánh chớp tại sân bay Bagram, Afghanistan.
Những chiếc trực thăng AH-64D Apache Block III mới nhất vừa được hãng Boeing bàn giao cho quân đội Mỹ. Trong hình là lễ cầu phúc cho các chiến đấu cơ mới nhất của Không quân Mỹ ở Mesa, Arizona.
Những chiếc trực thăng AH-64D Apache Block III mới nhất vừa được hãng Boeing bàn giao cho quân đội Mỹ. Trong hình là lễ cầu phúc cho các chiến đấu cơ mới nhất của Không quân Mỹ ở Mesa, Arizona.
Những chiếc trực thăng AH-64D Apache Block III mới nhất vừa được hãng Boeing bàn giao cho quân đội Mỹ. Trong hình là lễ cầu phúc cho các chiến đấu cơ mới nhất của Không quân Mỹ ở Mesa, Arizona.
Những chiếc trực thăng AH-64D Apache Block III mới nhất vừa được hãng Boeing bàn giao cho quân đội Mỹ. Trong hình là lễ cầu phúc cho các chiến đấu cơ mới nhất của Không quân Mỹ ở Mesa, Arizona.
Những chiếc trực thăng AH-64D Apache Block III mới nhất vừa được hãng Boeing bàn giao cho quân đội Mỹ. Trong hình là lễ cầu phúc cho các chiến đấu cơ mới nhất của Không quân Mỹ ở Mesa, Arizona.
Những chiếc trực thăng AH-64D Apache Block III mới nhất vừa được hãng Boeing bàn giao cho quân đội Mỹ. Trong hình là lễ cầu phúc cho các chiến đấu cơ mới nhất của Không quân Mỹ ở Mesa, Arizona.
Lê Dũng (theo Mil)