Hải quân Nga tính tới khả năng thành lập hạm đội tàu sân bay

04/11/2011 13:59
Theo QĐND
Tàu sân bay mới của Hải quân Nga sẽ bắt đầu được đóng từ năm 2018 và hoàn thành sau 5 năm.
Bộ Tư lệnh hải quân Nga đã thông qua quyết định thành các nhóm tàu sân bay mới để mở rộng khả năng tác chiến của hạm đội Nga tại Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Báo Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ tham mưu hải quân Nga cho biết, quyết định cuối cùng về việc thành lập các hạm tàu sân bay mới sẽ do Tổng thống quyết định.

Tuy nhiên, giới thạo tin lại cho rằng, tới năm 2017, hải quân Nga sẽ được tiếp nhận 2 tàu sân bay mới thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương và Biển Bắc.

Hiện tại, quân đội Nga đang phác thảo thông số cho tàu sân bay tương lai. Theo thông tin ban đầu, tàu sân bay mới sẽ sử dụng động cơ nguyên tử thay vì động cơ diesel như hiện nay, vì quá trình hoạt động của tàu sân bay tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu.

Nếu dự án hoàn thành vào năm 2017, thì tới năm 2023, tàu sân bay mới đầu tiên của Nga sẽ được hạ thủy. Để tiết kiệm chi phí, các module cấu thành lên tàu sân bay mới sẽ do hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) chế tạo và việc lắp ráp các modune này sẽ được thực hiện tại xưởng Sevmash tại Severodvinsk.
Admiral Kuznesov. Ảnh: Internet
Admiral Kuznesov. Ảnh: Internet
Trong thời gian tàu sân bay được đóng mới, hải quân Nga sẽ thành lập hạm đội hộ tống. Cơ cấu hộ tống tàu sân bay của Nga dự kiến sẽ là 15 chiến hạm và tàu ngầm gồm: tuần dương hạm mang tên lửa hạng nặng, khu trục hạm, tàu ngầm đa nhiệm, khinh hạm, tàu hỗ trợ đổ bộ và hậu cần.

USC đang đóng mới một loạt khinh hạm, tàu tuần tiễu, phát triển khu trục hạm thế hệ mới và khôi phục lại các tuần dương hạm tên lửa đã được đóng từ thời Liên bang Xô viết.

Ngoài việc thành lập hạm đội hộ tống, Nga cũng đang xây dựng căn cứ mặt đất, hậu cần phục vụ hạm tàu sân bay và thành lập trung tâm huấn luyện không quân hải quân tại thành phố Yeisk thuộc vùng Krasnodask.

Trung tuần tháng 10-2011, giám đốc USC, Roman Trotsenko, tuyên bố, quá trình phác thảo tàu sân bay thế hệ mới của Nga đang được thực hiện và quyết định cuối cùng về viêc đóng mới dòng chiến hạm khổng lồ này sẽ được thông qua vào năm 2017.

Tàu sân bay mới sẽ bắt đầu được đóng từ năm 2018 và hoàn thành sau 5 năm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đã nhiều lần khẳng định, Nga không có kế hoạch dài hạn về đóng tàu sân bay mới. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Nga, Sergey Ivanov, cũng xác nhận, việc đóng tàu sân bay mới sẽ không được thực hiện trong chương trình mua sắm vũ khí-trang bị quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Hải quân Nga hiện chỉ sở hữu một tuần dương hạm tên lửa mang máy bay duy nhất Admiral Kuznesov thuộc đồ án 1143.5 Kreml đóng từ năm 1985. Theo kế hoạch, “tàu sân bay” duy nhất của hải quân Nga sẽ bắt đầu quá trình đại tu, nâng cấp từ năm 2012 và trở lại biên chế vào năm 2017.

Theo QĐND