Cháy thiêu rụi căn nhà cấp bốn, một cụ bà thoát nạn

04/11/2011 14:32
T.B
(GDVN) -Ngọn lửa bốc cháy dự dội tại căn nhà cấp bốn, người dân nghe tiếng kêu cứu chạy đến đưa bà cụ già ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 10h 30 phút xảy ra vụ cháy tại căn nhà cấp bốn số 280/C, đường Thái Phiêu, phường 8, quận 11, TP HCM.

Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa.
Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa.

Theo người dân cho biết, họ nghe tiếng kêu cứu từ trong căn nhà đang bốc khói cùng theo đó là lửa dữ dội. Những người đàn ông trong khu vực liền chạy đến xông vào đưa bà lão tên là Huỳnh Thị Nhất (71 tuồi) chủ căn nhà ở phía sau nhà. Lúc này mọi người trong khu vực chạy tới dùng bình cứu hỏa mini xịt dập lửa.

Ngọn lửa bốc lên dự dội bén cháy vào nhiều vật dụng trong nhà và chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, công an PCCC quận 11 huy động 3 xe chữa cháy tới hiện trường triển khai dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt. Toàn bộ căn nhà cấp 4 rộng 60m vuông cùng nhiều tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ hỏa hoạn được cơ quan chức năng xác định là do chập điện. Được biết, căn nhà trên chỉ có bà Nhất ở một mình.

T.B