Học sinh Thanh Lãng được khai giảng, học tập ở trường cũ

04/09/2019 06:52
Vũ Phương
(GDVN) - Sau nhiều ngày phụ huynh bỏ công việc phản đối việc chuyển sang trường mới, chính quyền địa phương đã quyết định tạm dừng, học sinh vẫn học tập ở trường cũ.

Thông tin mới nhất liên quan đến việc hàng trăm phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tụ tập đông người phản đối chuyển trường, Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên đã đồng ý tạm dừng.

Chiều ngày 3/9, chính quyền địa phương cụ thể là Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Lãng đã có buổi họp đầu tiên với phụ huynh về vấn đề chuyển trường hay không.

Hàng trăm phụ huynh Thanh Lãng tập trung phản đối chuyển trường
Hàng trăm phụ huynh Thanh Lãng tập trung phản đối chuyển trường 

Quyết định tạm dừng chuyển trường và vẫn học tại trường cũ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Lãng công bố trước phụ huynh.

Như vậy, sau nhiều ngày phụ huynh bỏ công, bỏ việc bày tỏ nguyện vọng đã được chính quyền địa phương lắng nghe. 

Theo thông tin từ một số phụ huynh có mặt trong buổi họp, cuộc họp bắt đầu từ 15h và kết thúc gần 16h.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Lãng - ông Nguyễn Hữu Bảy chủ trì cuộc họp và công bố quyết định của Ủy ban nhân dân huyện tạm dừng việc chuyển sang trường mới.

Ngày khai giảng sắp tới vẫn diễn ra tại ngôi trường cũ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, chị N. có con học lớp 7 tham gia dự buổi họp giữa phụ huynh và lãnh đạo thị trấn Thanh Lãng vẫn chưa làm hài lòng đa số phụ huynh sau cuộc họp.

Chị N. cho biết: “Chủ tịch thị trấn Thanh Lãng thông tin với phụ huynh, Ủy ban nhân dân huyện đã đồng ý tạm dừng việc chuyển trường Trung học cơ sở Thanh Lãng sang trường mới.

Lý do để trường mới hoàn thiện lúc đó sẽ thuyết phục phụ huynh chuyển sang. Trước mắt để ổn định tình hình vẫn khai giảng, học tại trường cũ”.

Không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng và cho rằng có thể họ chỉ cho học sinh khai giảng ở trường cũ, sau đó lại bắt học tại trường mới. Trong buổi họp, Chủ tịch thị trấn không nói cụ thể mà chỉ nói chung chung là tạm dừng.

Nhiều ngày qua phụ huynh Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng tụ tập đông người trước cổng trường, cổng ủy ban nhân dân thị trấn phản đối việc chuyển trường. Ảnh: NVCC.
Nhiều ngày qua phụ huynh Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng tụ tập đông người trước cổng trường, cổng ủy ban nhân dân thị trấn phản đối việc chuyển trường. Ảnh: NVCC. 

Một phụ huynh có hai con học tại Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng cũng bày tỏ sự lo lắng nếu con em mình chỉ khai giảng ở trường cũ sau đó phải đến trường mới học.

“Trường mới cơ sở vật chất có tốt hơn, nhưng vấn đề chúng tôi lo ngại nhất là an toàn giao thông cho các cháu.

Để đến trường mới các cháu phải đi qua quốc lộ 2. Con đường này rất nhiều xe tải lớn, xe container chạy.

Chúng tôi không thể đưa đón bằng xe máy suốt được vì còn công việc. Các cháu phải tự đi xe đạp gần 3km qua đoạn đường đó như thế vô cùng nguy hiểm”, phụ huynh H. nói.  

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Bảy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Lãng cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định tạm dừng việc chuyển trường để bà con yên tâm.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng vẫn khai giảng tại trường cũ”.

Nhiều phụ huynh bỏ công việc tụ tập đông người mong các cấp lắng nghe, bày tỏ nguyện vọng. Ảnh: NVCC.
Nhiều phụ huynh bỏ công việc tụ tập đông người mong các cấp lắng nghe, bày tỏ nguyện vọng. Ảnh: NVCC. 

Ông Nguyễn Hữu Bảy khẳng định: “Năm học 2019-2020, học sinh vẫn học tại trường cũ. Hết năm học này khi trường mới đã hoàn thiện sẽ thuyết phục phụ huynh, học sinh sang trường mới.

Trường cũ sẽ được cải tạo để thành trường mầm non và một phần lớp học cho trường tiểu học”.

Ông Nguyễn Huy Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên cho hay: “Trước tình hình phụ huynh học sinh thị trấn Thanh Lãng không đồng ý chuyển trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.  

Tinh thần của lãnh đạo huyện là tạm dừng việc chuyển trường để chờ trường mới hoàn thiện.

Ngày 5/9, học sinh sẽ khai giảng bình thường tại trường cũ. Sau đó vẫn sẽ học tập tại đây”.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên và lãnh đạo thị trấn Thanh Lãng, trường mới trước đây có tên gọi Trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Thì.

Mục đích ban đầu của dự án trường này là xây dựng trường chất lượng cao, trường chuyên. Nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo không nhất trí việc tăng biên chế, mở thêm trường lớp mới.

Bởi vậy, Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng cũ sẽ được chuyển sang trường mới trên.

Phụ huynh biết trường mới cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng chưa đồng thuận vì nhiều vấn đề cần chính quyền địa phương tháo gỡ. Ảnh: NVCC.
Phụ huynh biết trường mới cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng chưa đồng thuận vì nhiều vấn đề cần chính quyền địa phương tháo gỡ. Ảnh: NVCC. 

Còn trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Huyến, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết: “Để ổn định tình hình, Sở đã chỉ đạo sẽ tạm dừng việc chuyển trường.

Học sinh vẫn sẽ khai giảng, học tập tại Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng cũ.

Khi trường mới hoàn thành, lúc đó sẽ thuyết phục và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh mới chuyển trường”.

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, 5 ngày liên tiếp hàng trăm phụ huynh Trường Trung học cơ sở Thanh Lãng bỏ công việc tụ tập đông người mang theo bảng biển nội dung phản đối việc chuyển từ trường cũ sang trường mới.

Nhiều phụ huynh bày tỏ không đồng tình chuyển trường vì phụ huynh không được họp phụ huynh. Họ chỉ được nghe học sinh nói chuyển trường. 

Điều phụ huynh lo lắng đó là vấn đề trường mới chưa hoàn thiện, con đi lại rất mất an toàn. Trường mới cách trung tâm thị trấn gần 3km mà phải qua con đường quốc lộ nhiều xe tải lớn chạy hàng ngày. 

Vũ Phương