Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa tại ngôi trường trên đỉnh núi miền biên giới

05/09/2019 12:15
Vũ Phương
(GDVN) - Ban giám hiệu nhà trường cho biết, ngoài dạy chữ, làm sao xây dựng môi trường giáo dục, học tập thân thiện, dân chủ, các em đi học được hạnh phúc.

Ngày 5/9, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của 22,5 triệu học sinh cả nước, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) cũng hân hoan chào năm học mới 2019-2020.

Buổi lễ khai giảng diễn ra tại ngôi trường có vị trí rất đặc biệt, trường nằm trên đỉnh núi, cách biên giới Việt - Trung chỉ vài bước chân.

Năm học 2019-2020, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm có 51 em học sinh khối 6 bước vào năm học mới.

Toàn trường có 227 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Hà Nhì, Dao, La Hủ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm nằm trên đỉnh núi, nằm sát biên giới Việt - Trung.
 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm nằm trên đỉnh núi, nằm sát biên giới Việt - Trung. 

Nằm giáp biên giới, cách trung tâm huyện cả trăm km, với muôn vàn sự khó khăn về kinh tế, điều kiện giao thông, nhưng thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lum quyết tâm xây dựng cảnh quan, nỗ lực thi đua học tốt dạy tốt.

Nhớ lại chỉ mấy năm trước, nhà trường vẫn còn có phòng học tạm, sân đất, giờ nhìn lại mới thấy những nỗ lực không biết mệt mỏi cũng như sự quan tâm các cấp, ngành giáo dục địa phương đã kiến tạo được ngôi trường khang trang như ngày nay. Tất cả vì học sinh thân yêu. 

Học sinh khối 6 vui mừng chào đón năm học mới. Ảnh: NVCC.
Học sinh khối 6 vui mừng chào đón năm học mới. Ảnh: NVCC. 
Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón học sinh khối 6. Ảnh: NVCC.
Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón học sinh khối 6. Ảnh: NVCC. 

Trong số 227 học sinh có 170 em ăn ngủ tại trường. Các em được hỗ trợ 100% tiền ăn ba bữa, có chỗ ở bán trú tại trường.

Lễ khai giảng diễn ra rất ngắn gọn và ý nghĩa. Thầy Đinh Ngọc Linh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm đi thẳng vào những nhiệm vụ năm học mới.

Nội dung trọng tâm thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm đặt ra đó là duy trì sĩ số học sinh.

Huy động 100% học sinh học xong mầm non vào học lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

Có lẽ khó khăn với ban giám hiệu, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm chính là việc thuyết phục học sinh tại một số bản đi học. Như học sinh ở hai bản Là Si và Uma, tỷ lệ học sinh đến trường còn thấp.

Theo cán bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm, nhiều học sinh nhà cách trường 20 km. Giao thông đi lại khó khăn nên nhiều em chọn ở bán trú tại trường. Cuối tuần có em đi bộ về có em được bố mẹ đi xe máy lên đón.

Thầy Đinh Ngọc Linh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm cho biết: "Thông điệp của buổi lễ khai giảng năm học mới, ngoài dạy chữ, nhà trường còn chú trọng rèn đạo đức, lối sống cho các em.

Xây dựng môi trường giáo dục, học tập thân thiện, dân chủ, các em đi học được hạnh phúc. 

Mong muốn các em trở thành người tử tế, người có ích cho xã hội sau này".

Một số hỉnh ảnh trong buổi lễ khai giảng do thầy cô nhà trường cung cấp: 

Học sinh trang nghiêm chuẩn bị làm lễ chào cờ trong lễ khai giảng chào năm học mới.
Học sinh trang nghiêm chuẩn bị làm lễ chào cờ trong lễ khai giảng chào năm học mới. 
Văn nghệ của học sinh nhà trường chào mừng năm học mới.
Văn nghệ của học sinh nhà trường chào mừng năm học mới. 
Học sinh khối 6 được các anh chị, thầy cô chào đón.
Học sinh khối 6 được các anh chị, thầy cô chào đón. 
Thầy hiệu trưởng trao những phần quà ý nghĩa cho cho học sinh nghèo học giỏi của trường.
Thầy hiệu trưởng trao những phần quà ý nghĩa cho cho học sinh nghèo học giỏi của trường. 
Vũ Phương