Tự hào Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

24/10/2019 08:05
LÃ TIẾN
(GDVN) - Gần 90 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (Hải Phòng) đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tiền thân là trường Pháp-Việt được thành lập từ năm 1931.

Qua nhiều lần đổi tên, đến ngày 5/7/1993, Trường Trung học cơ sở Lạc Viên được thành lập theo Quyết định số 140 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền. 

Khi mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường vô cùng thiếu thốn, điều kiện phục vụ việc dạy và học gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 90 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đã “thay da đổi thịt” với 2 dãy nhà 2 tầng, một dãy nhà 4 tầng khang trang, quy mô và hiện đại.

Trường Trung học cơ sở Lạc Viên được xây dựng đồng bộ, khang trang, hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Lạc Viên được xây dựng đồng bộ, khang trang, hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền và nhân dân tạo điều kiện, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các thầy giáo, cô giáo, đến nay, cơ sở vật chất nhà trường khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo đúng tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Nhà trường được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 5.400 m2, bảo đảm các yêu cầu về xanh - sạch - đẹp, thoáng mát, thuận tiện cho học sinh học tập và vui chơi.

Hệ thống cây xanh, cây bóng mát được trồng thành hàng lối, bảo đảm mỹ quan, tạo bóng mát cho học sinh.

Trường có sân chơi, sân tập thể dục, thể thao được bố trí khoa học, phục vụ tốt hoạt động dạy và học, cũng như vui chơi của học sinh.

Cổng trường được xây dựng khang trang, với tường bao xung quanh, bảo đảm tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn riêng biệt.

Trường Trung học cơ sở Lạc Viên nhìn từ trên cao (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Lạc Viên nhìn từ trên cao (Ảnh: Lã Tiến)

Hiện nay, Trường Trung học cơ sở Lạc Viên có 16 phòng học, 9 phòng bộ môn, 11 phòng chức năng, 58 máy vi tính, laptop được kết nối internet;

Nhà trường đã trang bị 27 tivi, màn hình Led hơn 300 inch, hệ thống camera 45 mắt, 4 máy chiếu projecter, máy chiếu tương tác và nhiều trang thiết bị hiện đại khác, đáp ứng đủ yêu vầu dạy và học.

Cô giáo Võ Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lạc Viên cho biết, ngày 22/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ký quyết định số 1963, công nhận nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Sau đó một ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ký quyết định số 1045 công nhận Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Đây không chỉ là niềm vui của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường, mà còn là niềm tự hào của chính quyền và người dân địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Sự kiện Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 ghi nhận bước trưởng thành về mọi mặt của các thế hệ giáo viên nhà trường.

Đồng thời, khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hải Phòng, quận Ngô Quyền, phường Máy Chai, sự đồng thuận của người dân địa phương quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Theo cô giáo Võ Thị Tuyết Nhung, từ năm 2015, nhà trường đã được quận Ngô Quyền và thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể với mục tiêu đạt kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia đã tạo nên sự chuyển biến rất lớn trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Vì vậy, để bảo đảm lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đề ra, nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch xây dựng bài bản, khoa học.

Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 là niềm tự hào của người dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 là niềm tự hào của người dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trong quá trình thực hiện, nhà trường được đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm học 2018-2019, dãy nhà A đã được đầu tư xây mới 4 tầng với 16 phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng, bảng tin; 15 phòng có tivi.

Từ tháng 4/2019, nhà trường tiến hành sửa chữa dãy nhà B, C, nhà đa năng, xây mới cổng, tường rào, nhà xe giáo viên, học sinh, sửa chữa khu vệ sinh 2 tầng học sinh, lắp đặt trang thiết bị các phòng chức năng và phòng học bộ môn với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng từ ngân sách.

Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và Ngoại ngữ trong giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Trung học cơ sở Lạc Viên còn đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho giáo viên; lấy học sinh làm trọng tâm; phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm học.

Số học sinh khá giỏi, hạnh kiểm tốt đạt trên 98%. Tỉ lệ học sinh yếu kém giảm sâu so với các năm trước.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Toàn trường đoạt 78 giải học sinh giỏi, trong đó có 1 giải khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; 23 giải cấp thành phố; 54 giải cấp quận bao gồm các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, sơn ca, đội, vẽ tranh…

Bên cạnh đó, nhà trường có 20/20 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi đều được công nhận; 9/9 giáo viên dự thi được công nhận giáo viên giỏi cấp quận;

Trường có 5/5 giáo viên dự thi được công nhận giáo viên giỏi cấp thành phố, trong đó có 1 đồng chí đạt danh hiệu Á khoa môn Hóa.

Tính riêng năm học 2018-2019, Trường Trung học cơ sở Lạc Viên có 14 sáng kiến cấp quận đều được xếp loại A; 1 sáng kiến gửi lên cấp thành phố.

Trong năm, đã tổ chức thành công 5 chuyên đề cấp quận, 57 chuyên đề, chủ đề dạy học cấp trường, tổ chuyên môn.

Đặc biệt, chuyên đề cấp Thành phố dạy học theo định hướng STEM  chủ đề "Polime trong đời sống" được Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục và các trường trong quận, trong thành phố đánh giá cao.

Trường Trung học cơ sở Lạc Viên, ngôi trường hạnh phúc, thân thiện đang từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của người dân (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Lạc Viên, ngôi trường hạnh phúc, thân thiện đang từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của người dân (Ảnh: Lã Tiến)

Hiện nay, 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, 25 giáo viên giỏi cấp quận, 11 giáo viên giỏi cấp thành phố, 31 chiến sĩ thi đua các cấp.

Với truyền thống gần 90 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đã có nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc.

Nhà trường đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, Huân chương Lao động Hạng ba.

Chi bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công đoàn nhà trường đã luôn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, trường được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Về công tác giáo dục toàn diện học sinh, nhà trường luôn đứng vị trí tốp đầu của bậc trung học cơ sở quận Ngô Quyền, từng bước phát triển bền vững, có uy tín ngày càng cao đối với nhân dân khu vực và trong thành phố.

Phát huy những thành tích và kết quả đạt được, năm học 2019-2020, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Lạc Viên đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để duy trì và phát triển nhà trường sau khi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục;

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an ninh an toàn trường học và công tác y tế học đường.

Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục,duy trì chất lượng phổ cập giáo dục; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở…

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Lạc Viên có quyền tự hào về mái trường của mình, ngôi trường hạnh phúc, thân thiện.

LÃ TIẾN