Tin thế giới đọc nhanh sáng 06/11/2011

06/11/2011 10:41
Đình Phương (tổng hợp)
Súng nổ ở Nigeria, 63 người chết; Iran đang xây dựng một kho đầu đạn hạt nhân; Hy Lạp bàn việc lập chính phủ mới...
1. Mỹ đang rất lo lắng trước ảnh hưởng đang ngày càng lớn của Iran tại Iraq nhất là khi nước này đang chuẩn bị rút hết quân vào ngày 31/12. Chuyên gia uy tín về Trung Đông Alireza Jafarzadeh cũng bình luận trên The Huffington Post rằng Mỹ rút quân khỏi Iraq là mở cửa cho Iran vào nước này. Minh họa cho nhận định trên, ông Jafarzadeh dẫn lời của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói Tehran sẽ lấp đầy khoảng trống quyền lực ở Iraq thời hậu Mỹ. Về phía Mỹ, sẽ nỗ lực mở rộng quan hệ quân sự với 6 thành viên của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE và Oman. Sẵn có mối quan hệ quân sự song phương chặt chẽ với các nước này, Mỹ muốn xây dựng một “cấu trúc an ninh” mới gồm không quân, hải quân và hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh.(TN)
2. Cảnh tượng đẫm máu đã xảy ra ở phía đông bắc Nigeria hôm  5-11 khi các tay súng đã tấn công một loạt đồn cảnh sát, nhà thờ, nhà nguyện trong vòng ba tiếng đồng hồ, làm 63 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra cùng ngày với vụ đánh bom liều chết vào căn cứ quân sự liên quân ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno miền đông bắc Nigeria. Ngoài ra còn có hai vụ nổ đồng thời khác xảy ra ở căn cứ quân sự khác tại Nigeria trong ngày hôm nay, khiến nhiều binh sĩ bị thương. Giới chức Nigeria cho rằng các vụ tấn công trên là do nhóm phiến quân Boko Haram thực hiện và cái tên này có nghĩa là “Nền giáo dục phương Tây đầy tội lỗi”. (TT)
3. Sau khi lập kỷ lục người đầu tiên ly hôn khi đang giữ chức tổng thống Pháp và ngay sau đó là kỷ lục kết hôn; ở tuổi 56, ngài Nicolas Sarkozy vẫn kịp ghi tiếp bàn thắng thứ 3: có con trong Điện Élysée. Cái tin đệ nhất phu nhân nước Pháp cuối cùng cũng đã sinh con là cú thở phào nhẹ nhõm đối với cư dân sống quanh Bệnh viện tư La Muette ở quận 16 giàu sang của Paris. Ngay từ đầu tháng 10, cảnh sát đã phong tỏa các con đường quanh bệnh viện, an ninh được thắt chặt, gây không ít phiền toái cho người dân sống ở nơi đây. Trong vòng 2 tuần trước ngày đệ nhất phu nhân thực sự sinh con, cánh nhà báo, các tay săn ảnh và những người hiếu kỳ từng năm lần bảy lượt ùa về khu vực sát hàng rào cảnh sát trước những lời đồn bà Carla Bruni-Sarkozy sinh con. Tính ra, bà đã sinh… hụt ít nhất là 12 lần. Nơi sinh: trên… Twitter và báo chí.
4. Mặc dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc chưa công khai khẳng định Iran đang sản xuất bom nguyên tử nhưng cơ quan này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết mới gây lo ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã khiến người ta phải nghĩ đến một sự chia rẽ tiềm năng giữa các cường quốc phương Tây khi cho biết ông sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran. Tuy nhiên, ông Sarkozy cũng khẳng định, nếu sự tồn tại của Israel bị đe dọa, “Pháp sẽ không khoanh tay đứng nhìn”. Trong khi Tổng thống Obama khẳng định vẫn theo đuổi biện pháp ngoại giao thì đối thủ tiềm năng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới – ông Rick Perry lại cho biết, ông này sẽ ủng hộ đánh Iran nếu vào được Nhà Trắng.
5. Chiếc thuyền được tìm thấy khi đang trôi ngoài đảo Socheong phía tây bắc Hàn Quốc vào đầu tuần này và đã được giao cho hải quân – một lính phòng vệ bờ biển Hàn Quốc tại cảng Incheon nói. Anh ta từ chối cung cấp danh tính và không đưa ra thông tin chi tiết vì các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang làm việc với phía Triều Tiên. Sự kiện trên là sự kiện gây chú ý nhất kể từ tháng 2 khi 31 người Triều Tiên trên một chiếc thuyền đã trôi ở Hoàng Hải. Seoul sau đó đã cho 27 người hồi hương và nói rằng 4 người còn lại được ở lại Hàn Quốc vì họ muốn vượt biên. 
6. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou hôm 5/11 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Với kết quả này, Hy Lạp đã không phải tiến hành bầu cử trước thời hạn có thể cản trở thỏa thuận về gói cứu trợ 130 tỉ euro của Liên hiệp châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại khu vực đồng euro. Tuy nhiên, kết quả trên dường như không thể cứu được chiếc ghế thủ tướng của ông Papandreou. Báo chí Hy Lạp gọi kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm không khác gì một thỏa thuận nhằm mở đường cho một chính phủ mới không có sự tham gia của ông Papandreou. Ngay trong ngày 5-11, ông Papandreou dự kiến sẽ gặp Tổng thống Karolos Papoulias để bàn về việc thành lập một chính phủ liên hiệp mới và người đứng đầu chính phủ này. (Reuters)
7. Cách nay 70 năm, ngày 7/11/1941, tại Quảng trường Ðỏ ở Thủ đô Mát-xcơ-va đã diễn ra cuộc duyệt binh lịch sử, biểu dương sức mạnh và tinh thần quyết chiến quyết thắng của Hồng quân Liên Xô. Sau cuộc duyệt binh này, tất cả các chiến sĩ tiến thẳng ra mặt trận chiến đấu chống quân thù, bảo vệ Liên bang CHXHCN Xô-viết và cứu loài người khỏi thảm họa Phát-xít. Những thắng lợi to lớn của Liên xô trong thế chiến lần thứ II bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song nó được khơi nguồn từ cuộc duyệt binh lịch sử ngày 7-11-1941. Ðứng trên mọi phương diện, cuộc duyệt binh này được coi là cuộc duyệt binh của thời đại, mang nhiều dấu ấn lịch sử trong thế kỷ 20.(ND)
8. Một tòa án chống khủng bố của Pakistan ngày 5/11 đã kết tội hai sỹ quan cảnh sát và năm đối tượng tình nghi là phiến quân Taliban với cáo buộc dính líu tới vụ ám sát cố Thủ tướng Benazir Bhutto ngày 27/12/2007. Vụ xét xử diễn ra trong một nhà tù được canh phòng cẩn mật ở thành phố quân sự Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad - nơi bà Bhutto bị ám sát trong một vụ tấn công liều chết sau khi bà có bài phát biểu vận động tranh cử.(TTX)
9. Trạm giám sát vũ trụ trên nằm ở khu vực hẻo lánh Dongara, cách thành phố Perth ở miền Tây Australia khoảng 350km về phía Bắc, đã được sử dụng để giám sát quá trình phóng tàu vũ trụ Thần Châu VIII vào sáng 1-11. Các quan chức Trung Quốc coi trạm giám sát vũ trụ Dongara là một bước tiến lớn đối với chương trình vũ trụ đầy tham vọng của cường quốc châu Á đang nổi lên này. Dongara là trạm thứ năm ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đặt các trạm giám sát ở Pakistan, Chile, Kenya và Namibia. Mỹ và Cơ quan Vũ trụ châu Âu từ lâu đã đặt các cơ sở giám sát ở Australia, trong đó có cả trạm vệ tinh chung của Mỹ và Australia.
10. Ngày 5/11, trong tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh một lần nữa khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực trên cơ sở sáng kiến của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Theo sáng kiến của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký thỏa thuận và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 60 ngày. (THX)


Đình Phương (tổng hợp)