63 chiến sĩ Mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ

13/11/2019 13:22
Đỗ Thơm
(GDVN) - "Dù ở đâu, làm việc gì thì 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 cần luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ".

Ngày 13/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc Nam Xu-đăng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.Vương
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.Vương

Cùng với đó, lễ xuất quân có sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - ông Nguyễn Văn Giàu; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lãnh đạo Liên hợp quốc (phát biểu qua skype), Đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc; Đại diện các Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam.

Đặc biệt là có sự tham dự của 63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đi làm nhiệm vụ lần này cùng với thân nhân gia đình các quân nhân.

Trao quyết định của Chủ tịch nước và quốc kỳ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại lễ xuất quân, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - căn dặn, dù ở đâu, làm việc gì thì 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 cần luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 cần nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Việt Nam và Liên hợp quốc giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước; giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ cần ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "lương y như từ mẫu", hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân tại các vùng chiến sự.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sĩ quan và đơn vị, các nước hoạt động tại phái bộ, trở thành những đại sứ hòa bình của Việt Nam, góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè thế giới.

Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc của Liên hợp quốc, luật pháp của quốc gia sở tại, duy trì nghiêm kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ…

Ảnh: T.Vương.
Ảnh: T.Vương.

Tại buổi lễ Đại tá Nguyễn Như Cảnh – Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa Bình Việt Nam nhấn mạnh: “63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 được huấn luyện theo quy trình chuẩn của Liên hợp quốc, nhiều đồng chí được tham gia các khóa học ở nước ngoài tại các trung tâm huấn luyện của Anh, Ốt-xtrây-li-a, Nhật Bản…

Đồng thời, Cục Gìn giữ Hòa Bình Việt Nam đã cùng với các chuyên gia các nước tổ chức các khóa huấn luyện ngăn chặn các dịch bệnh nan y sát với đặc điểm môi trường phái bộ, đảm bảo đủ năng lực để tiếp nhận khám và điều trị số lượng bệnh nhân đạt và vượt mức tiêu chuẩn, quy định của Liên hợp quốc với đối tượng điều trị và phục vụ y tế là những quân nhân, lực lượng dân sự của Phái bộ Liên hợp quốc, nhân viên các tổ chức quốc tế và các đại sức quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại nước sở tại”.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham dự buổi lể. Ảnh: T.Vương
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham dự buổi lể. Ảnh: T.Vương

Thông qua chương trình Huấn luyện tiền triển khai, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 được trang bị những kiến thức tổng quan về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và nhiều kiến thức quan trọng khác như tình hình phái bộ nơi đóng quân, các kĩ năng sinh tồn trong điều kiện môi trường châu Phi, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, nhận diện bom, mìn, vật liệu nổ, luật giao tranh của Liên hợp quốc, luật nhân đạo theo Công ước quốc tế, các chuẩn mực hành xử trong chống lạm dụng tình dục và các khoa mục quân sự khác phục vụ cho hoạt động ở môi trường độc lập.

"Hiện nay, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 để thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để tiếp nối sứ mệnh của những thầy thuốc quân y Việt Nam tại địa bàn Bentiu, Nam Xu-đăng", Đại tá Cảnh nhấn mạnh.

Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã khám, chữa bệnh cho gần 2.000 bệnh nhân, phẫu thuật 59 ca, trong đó có 19 ca trung phẫu, đại phẫu, 5 trường hợp vận chuyển bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau lễ xuất quân, ngày 19 và 26/11, 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải C17 của Bộ Quốc phòng Úc.

Ngày 21 và 28/11, 63 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 từ Nam Sudan cũng sẽ về tới Việt Nam.


Đỗ Thơm