Tăng cường sinh lý chưa thấy đã ôm hận vì mua thuốc kích dục trôi nổi

22/11/2019 10:30
Nhật Minh
(GDVN) - Chỉ cần đánh cụm từ “thuốc tăng cường sinh lý”, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, google đã cho ra hàng triệu kết quả.

Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp đồng tính luyến ái, gay, chuyển giới đến khám các bệnh lý về da, nhiễm khuẩn.

Sản phẩm được bày bán, giới thiệu trên các trang mạng.
Sản phẩm được bày bán, giới thiệu trên các trang mạng.

Một bệnh nhân tên H. (25 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) đến khám vì mụn trứng cá nặng. Khai thác bệnh sử, được biết đây là bệnh nhân chuyển giới, tự tiêm testosterone từ 6 tháng nay để "nam tính hơn".

Nhiều trường hợp đồng tính nam bị viêm da tiếp xúc do sử dụng popper dạng hít. Đây là loại thuốc kích thích tình dục có thành phần alkyl nitrite thường được bán online.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Da liễu chia sẻ trên báo chí, viêm da popper có biểu hiện là phát ban dạng chàm quanh lỗ mũi, vùng miệng, má hay phần trên của ngực, có thể là viêm da dị ứng hay viêm da kích ứng do tiếp xúc amyl nitrite hay hỗn hợp chất tạo mùi.

Khi sử dụng chất kích dục cùng lúc với thuốc ức chế phosphodiesterase-5 như sildenafil có thể gây hạ huyết áp, tử vong. Ngoài việc mắc các bệnh về da, cộng đồng LGBT cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh lây qua đường tình dục là giang mai, chlamydia và lậu.

Theo các chuyên gia để tạo ngoại hình giống với giới tính thật, nhiều người không ngại ngần tìm đến các dịch vụ tiêm chất làm đầy hay silicon bất hợp pháp vào mông, đùi, mặt, ngực, bắp chân.

Biến chứng của việc tiêm không đúng kỹ thuật cộng với sản phẩm không rõ nguồn gốc gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như u hạt do dị vật, nhiễm khuẩn lao không điển hình, sẹo, loét, biến dạng, phù bạch huyết, viêm phổi quá mẫn thậm chí tử vong.

Trường hợp bệnh nhân H. ở trên chắc chắn không phải là hiếm gặp tại các bệnh viện. Và sẽ còn nhiều trường hợp ôm họa nếu tiếp tục lạm dụng thuốc tăng cường sinh lý bày bán trên mạng tràn lan hiện nay.

Thực tế, có vô số sản phẩm thuốc tăng cường sinh lý đang được bày bán online. Chỉ cần một cái nhấp chuột và một vài thao tác nhỏ, bất cứ ai cũng có thể mua và sở hữu chúng.

Chỉ cần đánh cụm từ “thuốc tăng cường sinh lý”, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, google đã cho ra hàng triệu kết quả với các đường link dẫn đến các địa chỉ bán hàng online cũng như trực tiếp.

Không chỉ rao bán công khai, hướng dẫn sử dụng chi tiết, nhiều shop online còn mô tả chi tiết công hiệu của từng loại thuốc kích dục thu hút khách hàng.

“Sử dụng 3-4 giọt thuốc kích dục và đồ ăn hoặc đồ uống của bạn tình. Sản phẩm có dạng chất lỏng, không màu, không mùi, không vị, rất dễ sử dụng và người uống khó phát hiện có thuốc kích dục bên trong đồ uống. Tác dụng sau khoảng 10-15 phút...". Đó là những lời quảng cáo, gợi mở khiến nhiều người mờ mắt lao vào mua sử dụng các loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc được bán online, ship tận nhà.

Dù các cửa hàng có vô vàn lời giới thiệu công dụng một tấc lên trời nhưng giá cả sản phẩm thì mỗi cửa hàng một kiểu. Còn chất lượng thì người mua chỉ có thể tin vào “niềm tin” bởi nếu chất lượng không đảm bảo, người dùng cũng chỉ có “bắc thang lên hỏi ông trời” khi cơ sở sản xuất, chất lượng sản phẩm rất mù mờ.

Đặc biệt theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nhiều khả năng trong thuốc kích dục có chứa các chất hóa học có tên là alkyl, cantharidin, những chất này giúp làm tăng sự kích thích, sự hưng phấn …

Tuy nhiên, đây là chất con người không được phép sử dụng, những chất này thường được sử dụng để giúp động vật giao phối, sinh sản. Nếu con người dùng chỉ với một lượng nhỏ cũng có thể gây độc.

Các chuyên gia cảnh báo, các quý ông sử dụng quá nhiều, lạm dụng thuốc kích dục cơ thể bạn sẽ càng bị giảm đáp ứng với kích thích tình dục bình thường, dẫn tới giảm ham muốn, yếu sinh lý. Nhiều người nam giới bị yếu sinh lý, liệt dương, xuất tinh sớm vì lạm dụng thuốc kích dục.

Thuốc kích dục còn nguy hiểm ở chỗ, những chất hóa học trong loại thuốc này còn làm giãn nở mạch vành, nếu dùng nhiều và thường xuyên sẽ làm người dùng xuất hiện cơn khó thở, huyết áp tăng vọt, những cơn tăng nhịp tim rất dễ dẫn tới đột tử do nhồi máu cơ tim hay vỡ, đứt mạch máu não do lưu lượng tuần hoàn tăng quá nhanh khiến các mạch máu không chịu nổi áp lực.

Đặc biệt, các sản phẩm có chất kích dục chứa gốc ankyl nitrit có thể làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần sẽ dẫn tới suy tim và suy mạch vành.

Nhật Minh