Marugoto – Giáo trình tiếng Nhật trọn vẹn

25/11/2019 06:28
An Nhiên
(GDVN) - Bộ giáo trình “Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” do First News Trí Việt ấn hành đã được đưa vào giảng dạy tại gần 40 trường đại học, cao đẳng.

Ngày 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi báo cáo thực tiễn từ các cơ quan sử dụng giáo trình tiếng Nhật “Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” do First News Trí Việt ấn hành.

Sự kiện do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) tổ chức.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm một năm phát hành bộ sách. Thành phần khách mời tham dự là đại diện từ các cơ quan đang sử dụng bộ giáo trình "Marugoto" trong giảng dạy như trường Đại học Việt Nhật, Trung tâm Nhật ngữ Yoshioka, Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực ACE…

Giáo trình tiếng Nhật “Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” .
Giáo trình tiếng Nhật “Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” .

Phát biểu tại đầu sự kiện, ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam nhận định Việt Nam đã trở thành một siêu cường quốc về đào tạo và học tiếng Nhật và bộ sách “Marugoto” sẽ góp phần đắc lực vào việc chia sẻ tư duy chuẩn tiếng Nhật tới nhiều người Việt đang học tiếng Nhật hơn nữa.

Ông phát biểu: "Marugoto là giáo trình chuẩn tiếng Nhật được xây dựng dựa trên quan niệm học tiếng Nhật là để hiểu biết lẫn nhau.

Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ, có hai năng lực cần thiết: Năng lực giải quyết vấn đề -  năng lực sử dụng ngôn ngữ để xử lý các vấn đề cụ thể; năng lực hiểu biết đa văn hóa -  năng lực hiểu biết và tôn trọng văn hóa của nhau".

Ông Nguyễn Văn Phước Giám đốc Công ty First News Trí Việt (bên phải) trao quà lưu niệm tới ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản.
Ông Nguyễn Văn Phước Giám đốc Công ty First News Trí Việt (bên phải) trao quà lưu niệm tới ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc công ty First News Trí Việt đơn vị phát hành bộ sách Marugoto phát biểu:

“Nhận thấy tiềm năng và sự cần thiết của việc học tập và giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam, First News đã chọn triển khai xuất bản bộ giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” dựa trên Chuẩn Giáo dục tiếng nhật của Japan Foundation.

Tựa đề Marugoto”, có nghĩa là “trọn vẹn”, chứa đựng thông điệp sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ và văn hóa.

Là một đơn vị xuất bản, First News đánh giá cao giáo trình tiếng Nhật “Marugoto”, bởi đây là bộ sách đặc biệt giới thiệu những tình huống giao tiếp thực tế, giúp người học trải nghiệm nhiều khía cạnh đa dạng của văn hóa Nhật Bản, đặc trưng trong đời sống của người Nhật một cách đầy đủ.”

Khách mời tham gia sự kiện.
Khách mời tham gia sự kiện.

Trong sự kiện, cả ông Ando và ông Nguyễn Văn Phước đều bày tỏ vui mừng vì bộ sách đang được biết đến rộng rãi trên thị trường và ngày càng phổ biến với những người học tiếng Nhật.

Ông Nguyễn Văn Phước nhấn mạnh, trong năm 2020 sắp tới, First News sẽ tiếp tục cùng Japan Foundation xuất bản bộ sách với các cấp độ còn lại để người đọc có cơ hội tiếp cận sâu rộng toàn bộ giáo trình học tiếng Nhật Marugoto.

Trước đây, bộ giáo trình tiếng Nhật phổ biến nhất được giảng dạy ở Việt Nam là bộ sách Minna no Nihongo. Tuy vậy, First News bày tỏ mong muốn các trường đào tạo tiếng Nhật nên cập nhập bằng giáo trình "Marugoto" - giáo trình biên soạn dựa trên chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF.

Khác với giáo trình trước đây, giáo trình Marugoto nhấn mạnh tính ứng dụng của bài học thông qua các mục “Can-do”. Sau mỗi bài học, người đọc phải trả lời cho câu hỏi mình đã học được những kiến thức gì và có thể sử dụng các kiến thức này trong các trường hợp nào.

Bà Thân Thị Mỹ Bình đại diện trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia.
Bà Thân Thị Mỹ Bình đại diện trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia.

Bà Tạ Thanh Hiền - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ: “Trong chuẩn JF, việc đánh giá trình độ năng lực tiếng Nhật không dựa vào tiêu chí bạn biết những mẫu ngữ pháp nào, bao nhiêu từ vựng và bao nhiêu chữ Hán mà dựa vào tiêu chí năng lực giải quyết vấn đề, tức là “Với tiếng Nhật, bạn có thể làm được việc gì”.

Theo chia sẻ của các đại diện đến từ trường Đại học Việt - Nhật, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội,... tính đến nay, bộ giáo trình "Marugoto" đã được giảng dạy tại gần 40 trường đại học, cao đẳng, trung tâm Nhật ngữ trên cả nước. Đặc biệt, bộ giáo trình đã trở nên phổ biến tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng...

Chia sẻ về việc giảng dạy bằng giáo trình Marugoto trong thực tế, chị Mỹ Bình - giảng viên đến từ Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Nhật Bản - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết:

“Chúng tôi đã làm khảo sát và điều tra đối với các giảng viên sử dụng giáo trình, mọi người nhận xét đây là cuốn giáo trình dễ đọc, dễ hiểu, dễ sử dụng, nhiều tranh ảnh minh hoạ. Giáo trình có tài liệu bổ trợ sinh động. Các ví dụ thực tế, tính ứng dụng cao. Kĩ năng nghe của học sinh khi sử dụng giáo trình này được nâng lên rất nhiều. Học sinh được nâng cao kĩ năng đọc báo, nghe thời sự...”

Bộ giáo trình Marugoto được chia thành 4 cấp độ: Nhập môn, Sơ cấp, Sơ trung cấp, và Trung cấp tương ứng với mục đích của người học.

Khác với các bộ giáo trình tiếng Nhật phổ biến trước đây Marugoto cũng sử dụng nhiều tranh ảnh, hình minh họa sinh động với nhiều màu sắc.

Các bài học thuộc nhiều chủ đề du lịch, ẩm thực, lễ hội, truyện tranh… giúp người học tiếp thu kiến thức về ngôn ngữ và trau dồi hiểu biết sâu sắc về văn hóa Nhật Bản.

Bộ giáo trình Marugoto cấp độ Nhập môn A1, Sơ cấp A2 1 đã được công ty First News phát hành chính thức và phổ biến trên cả nước.

First News cũng vừa phát hành 2 cuốn giáo trình Marugoto Sơ cấp A2 2 tiếp theo trong bộ sách. Giáo trình được chia làm hai quyển: “Katsudoo” (Hoạt động giao tiếp) - lấy việc thực hành từ những tình huống thực tế làm trọng tâm; “Rikai” (Hiểu biết ngôn ngữ) - lấy việc học kiến thức ngôn ngữ làm trọng tâm.

An Nhiên