Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát huy tốt trong mọi hoạt động

14/11/2019 17:09
Ngọc Hân
(GDVN) - Hội nghị kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo 2020-2025.

Ngày 14/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã diễn ra Hội nghị kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, và rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng ủy, các ông, bà trong Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Trưởng ban, Phó trưởng ban; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Thay mặt cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng ủy, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu: “Hội nghị có 2 nội dung quan trọng đó là, Kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

50 năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc sức mạnh và niềm tin
50 năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc sức mạnh và niềm tin

Để tiến tới Hội nghị lần này Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành 2 Hội nghị: Hội nghị lần thứ nhất là Hội nghị Ban lãnh đạo Tổng công ty và Ban Thường vụ Đảng ủy; Hội nghị thứ 2 là Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty.

Năm 2019 là năm đã có những dấu ấn đáng nhớ về một bộ máy với cơ cấu tổ chức mới ra đời. Đi kèm theo đó là những vị trí lãnh đạo chủ chốt đã thay đổi, sự ra đời của Hội đồng thành viên, nhân sự mới của Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn và các Đơn vị trực thuộc.

Hiện nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ của Tổng công ty có 15 đồng chí, thiếu 2 đồng chí so với cơ cấu là 17 đồng chí.

Thông qua nội dung kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 1/2/2020 đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty sẽ nghỉ chế độ. Xét thấy nhân sự công tác Công đoàn và công tác lãnh đạo Đảng ủy cần kiện toàn kịp thời để tránh làm gián đoạn công việc chuyên môn cũng như công việc điều hành của Đảng ủy.

Cũng như theo tiêu chí của Đại hội nhiệm kỳ 2016 -2020 cơ cấu tham gia Ban Chấp hành  đoàn thể là cơ cấu thuộc về Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty do vậy Chủ tịch công đoàn Tổng công ty sẽ là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty”.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NPC/Việt Hạnh.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NPC/Việt Hạnh.

Cũng theo bà Đỗ Nguyệt Ánh, tại 2 Hội nghị của Ban lãnh đạo Tổng công ty và Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành thảo luận và đưa ra những đánh giá nhận xét cũng như cân nhắc và đối chiếu các tiêu chuẩn về chính trị nội bộ, đã đi đến thống nhất cao giới thiệu bổ sung đồng chí Trịnh Quang Minh - Phó Trưởng ban Kinh doanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, để Hội nghị này giới thiệu xem xét, biểu quyết  lấy ý kiến để bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty và ứng cử vào vị trí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với nội dung là rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng ủy đã biểu quyết thảo luận và thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch 4 trường hợp trong đó có 1 trường hợp do chuyển công tác và 3 trường hợp đã được bầu bổ sung.

Theo đó, danh sách các đồng chí được quy hoạch bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Đồng chí Trần Minh Dũng - Trưởng Ban Kế hoạch, đồng chí Hà Mỹ Hạnh - Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty, đồng chí  Vũ Anh Tài - Giám đốc ban Quản lý dự án lưới điện, đồng chí Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Giới thiệu bổ sung quy hoạch 4 đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 20202 -2025 bao gồm: Đồng chí Trịnh Quang Minh - Phó trưởng ban Kinh doanh, đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Trần Minh Dũng - Trưởng Ban Kế hoạch, đồng chí Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Tất cả những đồng chí được giới thiệu bổ sung và quy hoạch vào Ban chấp hành và Ban thường vụ Đảng ủy  nhiệm kỳ 2020-2025, đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn chính trị  và có báo cáo kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình. Ảnh: NPC/Việt Hạnh.
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình. Ảnh: NPC/Việt Hạnh. 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh đề nghị các Lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị cùng nhau thảo luận, trên tinh thần tập trung dân chủ và xây dựng. Thực hiện tốt đề án nhân sự rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty sớm trình lên Đảng ủy cấp trên.

Hội nghị đã tiến hành bầu ban kiểm phiếu và thực hiện nghiêm công tác kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, và rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện, những năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang phát huy tốt trong mọi hoạt động, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh/thành phố phía Bắc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu. Ảnh: NPC/Việt Hạnh.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu. Ảnh: NPC/Việt Hạnh. 

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh điện năng trong thực hiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Các công nghệ tiên tiến như Trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực, sửa chữa điện hotline; công tơ điện tử đo xa; cung cấp 100% dịch vụ điện năng trực tuyến… đã được các công ty điện lực triển khai, mang lại hiệu quả cao.

Cùng với đó, tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 hoạt động 24/7, với lực lượng điện thoại viên chuyên nghiệp, thân thiện sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp mọi yêu cầu, thắc mắc của khách hàng… Hình ảnh Tổng công ty Điện lực miền Bắc tận tâm, chuyên nghiệp, hiện đại đã và đang ngày càng lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ sau khi các đại biểu bỏ phiếu. NPC/Việt Hạnh.
Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ sau khi các đại biểu bỏ phiếu. NPC/Việt Hạnh. 

Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, công tác xây dựng Đảng luôn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn chú trọng.

Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã được Đảng ủy Tổng công ty tổ chức phổ biến kịp thời cho đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt; giúp đảng viên xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân, tính chủ động, tự giác trong công việc, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”...

Ngọc Hân