Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày

31/12/2019 06:38
Linh Hương
(GDVN) - Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này 14 ngày.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh Thủ đô chỉ được nghỉ nhiều hơn người lao động một ngày - ngày 22/1 (tức 28 tháng chạp năm Kỷ Hợi). Các em sẽ quay lại trường vào thứ Năm, mùng 6 tháng giêng năm Canh Tý.

Sinh viên, học viên trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội và trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày, từ thứ hai ngày 20/1 đến hết thứ tư ngày 29/1 (tức từ 26 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường giáo dục học sinh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm trong dịp nghỉ Tết.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này 14 ngày liên tục.(Ảnh minh họa: Báo Lao động)
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này 14 ngày liên tục.(Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, lịch nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 của học sinh thành phố sẽ từ ngày 20/1/2020 (26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tết Nguyên Đán Canh Tý).

Linh Hương