Trường Mầm non Sơn Thủy, nơi vườn hoa chim hót

02/01/2020 06:24
Bài, ảnh: Sơn Quang Huyến – Phan Thị Phúc
(GDVN) - Về thăm Sơn Thủy, một xã nông thôn mới của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi cảm nhận được “một làng quê đáng sống” là như thế nào.

Giữa mùa đông, gió bấc, thế nhưng cảnh quan nơi đây vẫn tươi vui với màu xanh của cây lá. 

Đi qua Trường Mầm non Sơn Thủy “… ngỡ bầy chim đang hót, Ta nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy một mình…”, thấy cô trò đang tổ chức lễ mừng ngày 22/12. 

Nhà trường phối hợp Hội Cựu chiến binh xã Sơn Thủy tổ chức hoạt động tập thể “Em thích làm chú bộ đội”
Nhà trường phối hợp Hội Cựu chiến binh xã Sơn Thủy tổ chức hoạt động tập thể “Em thích làm chú bộ đội”

Cảnh quan của trường thật tuyệt vời, kia là vườn rau xanh mát, kia là khu vui chơi, học tập ngoài trời cho các em… có cả một khu vực học trò tha hồ nghịch đất cát!

Đọc được băn khoăn của tôi khi thấy các em đang nghịch đất lấm lem thích thú, cô giáo Phan Thị Phúc, hiệu phó nhà trường tâm sự “Trường em đang thực hiện xây dựng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ”. 

Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là rất cần thiết và quan trọng; nó được ví như là “người giáo viên thứ hai” trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. 

Khu vui chơi, vận động của bé
Khu vui chơi, vận động của bé

Quy hoạch môi trường ngoài trời được nhà trường chú trọng, thiết kế, bố trí phù hợp; các khu vực hoạt động ngoài trời phân chia đảm bảo quy hoạch tổng thể của nhà trường: Vườn cổ tích; khu vui chơi phát triển vận động; vườn rau; vườn cây ăn quả; bể chơi với cát, sỏi, nước; hệ thống bồn hoa cây cảnh... tận dụng mọi khoảng trống trong nhà trường để xây dựng môi trường có mục đích, có tính giáo dục, tạo điều kiện để trẻ dạo thăm, quan sát, tìm hiểu, khám phá, tham gia hoạt động trải nghiệm… nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về các lĩnh vực phát triển.

Học trò trải nghiệm chăm sóc vườn rau cùng cô giáo
Học trò trải nghiệm chăm sóc vườn rau cùng cô giáo

Bên cạnh việc xây dựng môi trường vật chất thì môi trường xã hội cũng được nhà trường chú trọng xây dựng.

Thông qua hình thức: Góc tuyên truyền nhóm, lớp, trao đổi trực tiếp với phụ huynh, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, loa phát thanh từng thôn xóm, các cuộc họp xóm, …về đảm bảo các quyền lợi của trẻ theo quy định; cách phòng và xử lý một số bệnh thường gặp; bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thương tích v.v...

Phối hợp với phụ huynh tham gia các hoạt động cùng với nhà trường; phụ huynh tham gia ngày hội thể thao, ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm; các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cùng với nhà trường tạo nên mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa nhà trường với phụ huynh, giữa giáo viên và trẻ.

Phối hợp phụ huynh tổ chức hoạt động tập thể “Xuân yêu thương”
Phối hợp phụ huynh tổ chức hoạt động tập thể “Xuân yêu thương”

Qua các cuộc họp phụ huynh giúp cho các bậc phụ huynh biết cách nuôi dạy con theo khoa học, biết phòng tránh một số tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với trẻ (lồng ghép xâm hại hình dục đối với trẻ) đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Với môi trường đã xây dựng, giáo viên cùng tích cực khai thác và sử dụng có hiệu quả đã chăm sóc, giáo dục trẻ có hiệu quả tốt nhất, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ, cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình, khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ. 

Em muốn làm Họa sĩ
Em muốn làm Họa sĩ

Tăng cường cho trẻ được thực hành, khám phá, trải nghiệm; đảm bảo rằng tất cả trẻ đều được học và học được những điều có ý nghĩa là mong muốn của tập thể sư phạm nhà trường.

Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, giáo viên đánh giá được khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp; tôn trọng những gì trẻ có, khơi dậy được năng lực tiềm ẩn trong mỗi em.

Trường mầm non Đồng Tiến với hoạt động ngoại khóa “Hội chợ quê”
Trường mầm non Đồng Tiến với hoạt động ngoại khóa “Hội chợ quê”

Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục ở Trường Mầm non Sơn Thủy đã đáp ứng được yêu cầu chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ; học mà chơi, chơi mà học. 

Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển thể chất của trẻ; thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ; kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo.

Môi trường giáo dục là phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc sự phát triển nhân cách của trẻ.

Tạm biệt ngôi trường mến yêu, chúc tập thể sư phạm nhà trường, cùng các em học trò thân thương một năm mới thật hạnh phúc, thành công.

Bài, ảnh: Sơn Quang Huyến – Phan Thị Phúc