Quảng Ninh tổ chức thi tuyển 2 lãnh đạo cấp sở

05/01/2020 06:51
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Nội vụ và Phó trưởng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Trong buổi sáng, Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở Nội vụ.

Hai ứng viên xuất sắc nhất tham gia thi tuyển chức danh này đã trải qua các phần thi thẩm định và sát hạch là: Ứng viên Đào Thị Thanh Vân, Chánh văn phòng Sở Nội vụ và Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ).

Ứng viên thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Nội vụ trình bày đề án (Ảnh: CTV)
Ứng viên thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Nội vụ trình bày đề án (Ảnh: CTV)

Các ứng viên đã tham gia thuyết trình đề án tự chọn và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

Nội dung đề án tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và các lĩnh vực thuộc ngành nội vụ, công tác cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực...

Các ứng viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, thể hiện sự chuẩn bị công phu, sự tìm tòi, nghiên cứu với trách nhiệm cao, thể hiện tư duy đột phá, mới mẻ, nhiều ý tưởng, giải pháp có khả năng vận dụng thực tiễn cao.

Trong chiều 4/1, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA).

Dự tuyển chức danh này có 6 ứng viên, trải qua các vòng thi thẩm định, sát hạch trình độ ngoại ngữ, thi kiến thức chung.

Hội đồng thi tuyển đã chọn ra 5 ứng cử viên đủ điều kiện để làm đề án, tham gia vòng thuyết trình và trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

Ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trình bày dự án (Ảnh: CTV)
Ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trình bày dự án (Ảnh: CTV)

Cả 5 ứng viên đều đang công tác tại Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, giữ các vị trí chủ chốt gồm: Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư; Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Quản lý Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Nguyễn Trung Kiên, Chánh văn phòng Ban; Nguyễn Đoàn Đình Cường, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư; Phạm Ngọc Văn, Trưởng phòng Hỗ trợ đầu tư.

Tại cuộc thi, trên cơ sở đề tài được phân công, các thi sinh đã tự tin trình bày, nêu quan điểm và giải đáp các câu hỏi trực tiếp từ thành viên Hội đồng thi tuyển.

Nội dung tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và các lĩnh vực về xúc tiến, đầu tư thực tiễn tại Quảng Ninh.

Các ứng viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, thể hiện sự chuẩn bị công phu, sự tìm tòi, nghiên cứu với trách nhiệm cao, thể hiện tư duy đột phá, mới mẻ, nhiều ý tưởng, giải pháp có khả năng vận dụng thực tiễn cao.

Công tác tổ chức thi tuyển diễn ra nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

LÃ TIẾN