Học sinh học yếu và nghèo đang được học phụ đạo thế nào?

01/02/2020 06:04
Trúc Mai
(GDVN) - Vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh học yếu, kém con nhà nghèo dù muốn cũng chẳng thể được đi học thêm.

Trong khi tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan và khó kiểm soát như hiện nay (dạy thêm tại nhà, tại trung tâm và tại trường) thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh học yếu, kém con nhà nghèo dù muốn cũng chẳng thể được đi học thêm.

Hiện vẫn còn một bộ phận học sinh yếu, kém muốn học thêm cũng không được vì nghèo (Ảnh minh họa: Kênhtuyensinh)
Hiện vẫn còn một bộ phận học sinh yếu, kém muốn học thêm cũng không được vì nghèo (Ảnh minh họa: Kênhtuyensinh)

Vì thế, trò học càng ngày càng yếu nên nhiều em thường nghỉ học là chuyện bình thường.

Nhiều trường học cũng “chối bỏ” việc dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém

Học sinh đi ôn thi học sinh giỏi sẽ không phải nộp tiền. Giáo viên ôn luyện đội tuyển sẽ được nhà trường trả tiền công bồi dưỡng dạy tăng tiết.

Số tiền này được trích ra từ ngân sách hoạt động của trường. Nhiều trường khá chịu chi, không sợ tốn kém miễn sao mang lại thành tích tốt sau kỳ thi là được.

Có những môn thi như Địa, Lịch sử…chỉ có vài ba em trong đội tuyển nhưng giáo viên dạy ôn thi vẫn nhận chế độ bồi dưỡng như những lớp Toán, Anh hàng chục em.

Thế nhưng học sinh yếu kém của trường (số này không ít nếu đánh giá thẳng tay) sẽ không được nhiều trường quan tâm mở lớp dạy phụ đạo miễn phí.

Học sinh học yếu và nghèo đang được học phụ đạo thế nào? ảnh 2
Đi học thêm, đã giết chết sáng tạo của con tôi

Nhà trường có tổ chức dạy phụ đạo nhưng kiểu học đại trà buổi chính khóa bao nhiêu bạn thì buổi phụ đạo cứ y chang như thế.

Học sinh theo học những lớp phụ đạo này cũng phải nộp tiền ít nhất là 200 ngàn/môn/tháng.

Những em không có tiền dù muốn học cũng chẳng có cơ hội.

Gia đình nỗ lực là chính

Những em có lực học yếu kém thuộc gia đình khá giả sẽ được ba mẹ gửi cho đi học kèm (một kèm một) với mức học phí khủng từ 2-3 triệu đồng/tháng.

Số nữa học theo nhóm với học phí khoảng 500 ngàn đồng/tháng, số nữa cũng chỉ học đại trà 200-300 ngàn đồng/tháng. Và số còn lại không có tiền nên chẳng được đi học.

Cũng có những thầy cô giáo thấu hiểu hoàn cảnh các em nên miễn hoặc giảm học phí. Thế nhưng số lượng học sinh nhận được đặc ân này cũng không nhiều.

Vốn học yếu, kém đã lười học sẵn, nay gia đình không có điều kiện càng có cớ không đi. Thế là lên lớp gần như ngồi chơi nhưng cuối năm vì chỉ tiêu các em vẫn được lên lớp.

Thật sự vì học sinh như khẩu hiệu đưa ra nhà trường và giáo viên sẽ làm được

Học sinh học yếu và nghèo đang được học phụ đạo thế nào? ảnh 3
Nhiều giáo viên dạy thêm không phải vì nghèo

Mỗi trường cần dành một khoản kinh phí để bồi dưỡng cho giáo viên dạy phụ đạo (ít nhất cũng đủ tiền xăng xe đi lại).

Lớp học phụ đạo được tổ chức miễn phí cho học sinh yếu kém.

Mỗi giáo viên cần hy sinh một chút thời gian để dành phụ đạo cho các em.

Ví như, mỗi tuần mỗi giáo viên Toán, Anh văn, Lý, Hóa, Sinh, Văn…sẽ dành cho nhà trường 1 tiết dạy miễn phí. Nhà trường sẽ lên lịch mỗi tuần học 2– 3 buổi, tập trung  tất cả học sinh yếu kém theo từng môn để dạy miễn phí.

Nội dung dạy là những kiến thức đã học, những kiến thức còn hổng ở lớp dưới và những kiến thức đã vừa học qua.

Với kiểu tổ chức dạy phụ đạo như thế này, chắc chắn học sinh yếu kém sẽ có cơ hội đi học và chất lượng học tập của các em sẽ được cải thiện triệt để.

Trúc Mai