Một Hiệu trưởng lơ là chống dịch Corona đã bị điều chuyển công tác

04/02/2020 16:15
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 4/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng công bố quyết định điều động Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi về công tác tại trường Lê Chân.

Theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Xã, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh) bị điều động về làm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê Chân).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao quyết định điều động Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (Ảnh: LH)
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao quyết định điều động Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (Ảnh: LH)

Trước đó, sáng ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng các sở, ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra tại Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi.

Tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê bình bà Nguyễn Thị Xã vì không thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp Sở Nội vụ đề xuất việc điều động ngay bà Xã về trường có quy mô nhỏ hơn.

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi cũng nghiêm túc nhận khuyết điểm khi chưa triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

Được biết, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi là một trong 2 hiệu trưởng Trường trung học phổ thông đã bị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê bình vì chưa nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

Tuy nhiên chỉ có Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi bị chuyển công tác ngay sau đó.

LÃ TIẾN