Người gây thảm nạn 10 người chết cháy là tài xế phụ

08/11/2011 14:43
T.B
(GDVN) -CA huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, người lái chiếc xe container gây tai nạn kinh hoàng làm 10 người chết, 21 người bị thương chỉ là tài xế phụ.
Theo cơ quan chức năng, người lái chính chiếc xe container mang biển số 79N-2133 gây tai nạn là Nguyễn Đoàn (SN 1978, quê Khánh Hòa). Tuy nhiên do buồn ngủ, Đoàn đã giao cho phụ xe là Trần Thanh Thiên (22 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).



Theo lời khai của Đoàn, vào khoảng 1h sáng 7/10, thấy đường về đêm vắng vẻ nên đã đưa cho Thiên để cầm lái để tranh thủ ngủ. Đi trên quốc lộ 1A hướng Nam ra Bắc, khi đến đoạn đường xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc) thì mất lái tông trượt xe khách của hãng Hoàng Long mang biển số 16L-3406 đi ngược chiều.

Sau đó rồi đâm trực diện vào ôtô loại 54 chỗ khách 17K-2934 do tài xế Bùi Xuân Ly (40 tuổi ngụ Thái Bình) cầm lái. Cú tông mạnh khiến cả hai xe bốc cháy, thiêu chết 10 người, 21 người bị thương. Tài xế Đoàn thoát chết, bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Văn Lãng, trưởng công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết: “Theo gia đình, Thiên mới có 22 tuổi và cũng từng đi học lái xe. Tuy nhiên, rất có thể Thiên chỉ có bằng lái của loại xe tải. Vì theo quy định quy định 24 tuổi trở lên mới được cấp bằng FC lái xe container. Hiện Thiên đã chết trong vụ tai nạn”.
T.B