Chọn sách giáo khoa theo giá thành là một sai lầm lớn

04/04/2020 07:08
Phan Tuyết
(GDVN) - Giá cả từng bộ sách mới có sự chênh nhau không nhiều. Nếu lấy tiêu chí giá thành để quyết định việc chọn sách cho địa phương mình là một sai lầm lớn.

Giá của 5 bộ sách giáo khoa mới vừa được các nhà xuất bản công bố đã làm không ít người choáng váng vì giá thành gấp 5 lần bộ sách giáo khoa hiện hành.

Giá thành từng bộ sách giáo khoa mới có sự chênh nhau không nhiều (Ảnh minh họa: VTC).
Giá thành từng bộ sách giáo khoa mới có sự chênh nhau không nhiều (Ảnh minh họa: VTC).

Cụ thể, có 4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục: "Kết nối tri thức với cuộc sống" giá 188.000 đồng; "Chân trời sáng tạo": 197.000 đồng;

"Cùng học để phát triển năng lực": 200.000 đồng và bộ "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học": 189.000 đồng.

Bộ "Cánh diều" của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giá 199.000 đồng.

Giai đoạn này các địa phương bắt đầu công việc lựa chọn sách giáo khoa mới cho năm học 2020-2021.

Tiêu chí nào để chọn được bộ sách phù hợp với học sinh của địa phương mình?

Chọn sách giáo khoa theo giá thành có phải là quyết định sáng suốt?

Nếu nhìn vào bảng giá sách đã được các nhà xuất bản công bố chúng ta thấy giá sách mới so với giá sách cũ là quá cao.

Chọn sách giáo khoa theo giá thành là một sai lầm lớn ảnh 2
Giá sách giáo khoa mới và những lời giải thích vô cảm

Nhưng nếu so giá thành từng bộ sách, cụ thể thấp tiền nhất là bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" giá 188.000 đồng;

Bộ cao tiền nhất "Cùng học để phát triển năng lực": 200.000 đồng thì chênh lệch giữa 2 bộ sách chỉ là 12.000đ/bộ (một con số quá nhỏ).

Vậy mà, vẫn có những địa phương lại đưa “giá thành các bộ sách giáo khoa sẽ là yếu tố quan trọng để các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các trường cân nhắc trong khâu quyết định cuối cùng”. Đây là phát biểu của bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông.

Bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy cũng cho biết, việc đánh giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn đang trong giai đoạn tiến hành từng bước theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

“Chúng tôi đang tập trung phân tích về chất lượng nội dung từng cuốn sách của mỗi môn học, so sánh giữa các bộ sách với nhau, từ đó có đánh giá dựa theo tiêu chí Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặt ra.

Về giá sách giáo khoa vừa được công bố, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để lựa chọn bộ sách phù hợp.

Sắp tới nhà trường có thể phải lấy ý kiến phụ huynh lựa chọn bộ sách vừa đáp ứng yêu cầu nội dung nhưng cũng phải có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện phụ huynh học sinh”. {1}

Qua phân tính giá thành những bộ sách giáo khoa mới để thấy được giá cả từng bộ sách mới có sự chênh nhau không nhiều.

Bởi thế, nếu lấy tiêu chí giá thành để quyết định việc chọn sách cho địa phương mình là một sai lầm lớn.

Chọn sách phải dựa vào tiêu chí nào mới phù hợp?

Chọn sách giáo khoa theo giá thành là một sai lầm lớn ảnh 3
Bộ sách dăm chục ngàn còn thiếu tiền mua, nay vài trăm ngàn thì con thất học?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDDT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông:  

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Hai tiêu chí nêu trên, tiêu chí thứ hai các địa phương cần chú trọng nhiều nhất.

Bởi, xem qua 5 bộ sách giáo khoa chúng tôi thấy được nội dung của những bộ sách có sự vênh nhau khá lớn về lượng kiến thức cung cấp cho học sinh.

Có bộ sẽ rất phù hợp với học sinh thành phố nơi các em có nhiều điều kiện học tập tốt hơn, trình độ dân trí cũng cao hơn.

Học sinh nông thôn đặc biệt là các học sinh vùng khó, miền rẻo cao nơi dân trí còn thấp thì phần kiến thức trong bộ sách phải ở mức độ nhẹ nhàng hơn.

Thế mới nói, có bộ sách nếu đem dạy ở thành phố được cho là “nhẹ hều” nhưng dạy ở vùng khó lại vô cùng thích hợp.

Vì thế, khi chọn sách cần lưu ý đến các tiêu chí như sách phải dễ tiếp cận, kiến thức gần gũi với đối tượng học sinh của trường mình, của địa phương mình.

Sau đó mới đến sách có nhiều hình ảnh minh họa sinh động gây hứng thú và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của các em.

Tài liệu tham khảo:

https://anninhthudo.vn/doi-song/gia-sach-giao-khoa-moi-tang-vot-nha-truong-ban-khoan-chon-sach-phu-hop/848527.antd{1}

Phan Tuyết