Hà Tĩnh: Bắt giữ hai vụ buôn bán hơn 60 kg pháo lậu

09/11/2011 06:42
Xuân Hòa
(GDVN) - Ngày 8/1 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai vụ buôn bán và vận chuyển pháo lậu, thu giữ 60 kg pháo các loại.
Khoảng 12h30 ngày 8/11, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 38P2 – 0136 chở một thùng hàng có giấu hiệu nghi vấn.
Khi chiếc xe chạy đến địa phận xã Sơn Trà, huyện Đức Thọ thì bị lực lượng nghiệp vụ chặn lại yêu cầu kiểm tra.
Số pháo do đối tượng Hạnh vận chuyển đi tiêu thụ
Số pháo do đối tượng Hạnh vận chuyển đi tiêu thụ
Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện đối tượng vận chuyển 38kg pháo nổ và pháo hoa các loại. Tại CQĐT đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1986, trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Số pháo lậu trên đối tượng mua của một đầu nậu tại huyện Hương Sơn đang vận chuyển về huyện Đức Thọ để tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Cũng vào thời điểm trên, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra nhà riêng đối tượng Lê Thị Thanh (SN 1964, trú tại xóm 9, xã Sơn Trà, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Tại đây, lực lượng nghiệp vụ phát hiện và thu giữ 22 kg pháo nổ các loại.

Được biết số pháo lậu này các đầu nậu đều mua từ các tỉnh thành biên giới phía Bắc về đây, xẻ nhỏ để tiêu thụ. 
Xuân Hòa