Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh có thêm một Phó Hiệu trưởng

17/04/2020 06:28
Phương Linh
(GDVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố, bổ nhiệm bà Hạ Thị Thiều Dao làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/4/2020, tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố quyết định của Thống đốc về việc bổ nhiệm thêm một Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị được diễn ra trực tuyến, với hai điểm cầu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - bà Hạ Thị Thiều Dao (ảnh: website trường)
Tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - bà Hạ Thị Thiều Dao (ảnh: website trường)

Tại hội nghị này, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định 702/QĐ-NHNN ngày 14/4/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về việc bổ nhiệm bà Hạ Thị Thiều Dao – Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế của trường, làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 5 năm.

Trong nhiều năm qua, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một Hiệu trưởng, hai Phó Hiệu trưởng, vẫn còn thiếu một Phó Hiệu trưởng theo cơ cấu số lượng quy định chung.

Căn cứ vào nhu cầu công tác, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương, cho triển khai quy trình giới thiệu, bổ sung một Phó Hiệu trưởng từ nguồn cán bộ đã được quy hoạch tại trường.

Sinh năm 1973 tại tỉnh Bình Dương, bà Hạ Thị Thiều Dao đã có quá trình công tác hơn 20 năm tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, với các chức vụ đã từng giữ như: Phó Tổng Biên tập, Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế…

Phương Linh