Đà Nẵng dự kiến lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 18/7

18/04/2020 06:26
AN NGUYÊN
(GDVN) - So với kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm ngoái thì năm nay phần thi tuyển sẽ có thêm môn thi Ngoại ngữ.

Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, căn cứ công văn của Bộ về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, Sở công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20/7/2020.

Đà Nẵng sẽ thi tuyển ba môn, bao gồm cả môn Ngoại ngữ vào lớp 10 trung học phổ thông thay vì hai môn Toán và Ngữ văn như kỳ tuyển sinh năm trước. Ảnh: AN
Đà Nẵng sẽ thi tuyển ba môn, bao gồm cả môn Ngoại ngữ vào lớp 10 trung học phổ thông thay vì hai môn Toán và Ngữ văn như kỳ tuyển sinh năm trước. Ảnh: AN

Theo đó, ngày 18/7, thí sinh sẽ thi môn Ngữ Văn (buổi sáng) và Ngoại ngữ (buổi chiều). Ngày 19/7, thí sinh dự thi môn Toán.

Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ dự thi môn chuyên vào sáng ngày 20/7.

Sở cũng yêu cầu các Phòng giáo dục, các trường, trung tâm trực thuộc phổ biến rộng rãi kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết.

6.400 học sinh Quảng Bình phải thi lại vào lớp 10

Đặc biệt, lưu ý đến các điểm mới trong công tác tuyển sinh năm học 2020-2021, đồng thời có kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng dẫn của Bộ và của Sở để học sinh đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh sắp đến.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của Đà Nẵng năm học này thì sẽ kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Trong phần thi tuyển sẽ bao gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

So với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 thì năm nay có thêm môn thi Ngoại ngữ.

Năm trước, Đà Nẵng đã quyết định loại bỏ môn Ngoại ngữ khỏi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do xảy ra sự cố lùm xùm liên quan đến vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. 

Riêng công tác tuyển sinh lớp 10 tại các trường ngoài công lập thì Sở giao Hội đồng tuyển sinh nhà trường tự quyết định chọn phương thức tuyển sinh phù hợp và đúng quy định. Điểm xét tuyển do hội đồng tuyển sinh nhà trường quy định.

Trên cơ sở số phòng học, phòng học bộ môn, đội ngũ giáo viên hiện có,… nhà trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh, công bố công khai và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh với các cấp. 

Thời gian tuyển sinh dự kiến từ ngày 15/7 đến ngày 30/9. Các trường trung học phổ thông ngoài công lập báo cáo Sở phương án tuyển sinh để Sở duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh.

Tổ chức công bố công khai phương án tuyển sinh tại đơn vị mình và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi có kết quả tuyển sinh, các đơn vị trình Giám đốc Sở phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển. Trước ngày 5/10, các đơn vị phải báo cáo số lượng và danh sách học sinh được tuyển sinh vào lớp 10.

AN NGUYÊN