Bà Ngô Phương Lan: Liên hoan phim 17 sẽ không "pha tạp"

09/11/2011 19:56
N.T.Hạnh Phúc
(GDVN) - Đó là lời khẳng định của bà Ngô Phương Lan, Phó trưởng ban tổ chức tại buổi họp báo Liên hoan phim 17 tại Bộ Văn hóa, chiều 8/11.
Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 17 diễn ra tại TP Tuy Hòa, Phú Yên từ ngày 12 đến 17/12/2011. Tiêu chí LHP hướng đến là các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật thể hiện sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả. Khẩu hiệu của LHP là “Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập”.
Bộ phim Cô dâu đại chiến tham dự LHP 17 ở hạng mục phim truyện nhựa.
Bộ phim Cô dâu đại chiến tham dự LHP 17 ở hạng mục phim truyện nhựa.
Bà Ngô Phương Lan - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Điện ảnh cho biết: “LHP 17 hướng tới việc tôn vinh các thế hệ nghệ sỹ có đóng góp to lớn trong lĩnh vực điện ảnh. Từ năm 2011 trở đi, dứt khoát Cục điện ảnh sẽ tổ chức liên hoan phim 2 năm 1 lần. LHP 17 tại Phú Yên chắc chắn chuyên nghiệp, đậm chất điện ảnh và sẽ không có sự pha tạp như nhiều năm trước”.

Theo thông báo của BTC, hiện tại có 30 cơ sở điện ảnh cả nước đăng ký tham gia với 108 hồ sơ hợp lệ cho tất cả các thể loại phim: Phim truyện nhựa 35mm, Phim truyện video, Phim tài liệu nhựa 35mm, Phim tài liệu video, Phim khoa học, Phim hoạt hình.

Tất cả các phim tham dự LHP 17 được chiếu từ ngày 12 đến 17/12 tại 4 điểm: Rạp Hưng Đạo, Trung tâm văn hóa Diên hồng (chiếu phim 35mm); Nhà Văn hóa Lao động (chiếu phim truyện video); Phòng đa ngôn ngữ thuộc khu du lịch công ty cổ phần Thuận Thảo (chiếu phim video các loại hình phim tài liệu, khoa học và hoạt hình).

Trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ có tọa đàm về “Điện ảnh Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, triển lãm “Bốn thập kỷ Liên hoan phim Việt Nam”, giao lưu nghệ sỹ với công chúng. Lễ khai mạc LHP lúc 20h ngày 15/12 và bế mạc - trao giải ngày 17/12, được tường thuật trực tiếp trên VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.
N.T.Hạnh Phúc