‘Thầy’ Hữu Thắng ngỡ ngàng với Âu Văn Hoàn

10/11/2011 07:50
Lê Đình
(GDVN) - “Nếu bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Đông Timor thì Văn Hoàn là người xứng đáng nhất,” HLV Hữu Thắng khẳng định.
Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor chiều qua, HLV Hữu Thắng đã trả lời phỏng vấn báo Giáo dục Việt Nam, anh khẳng định Trọng Hoàng cũng như các cầu thủ SLNA và toàn đội U23 Việt Nam sẽ biết tỏa sáng đúng lúc. Và 90 phút ở Lebak Bulus đã minh chứng cho nhận định của HLV trưởng CLB SLNA.

U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ khó chịu U23 Đông Timor, với hai bàn thắng của hai cầu thủ SL.Nghệ An là Trọng Hoàng và Văn Hoàn.


Sau trận đấu, Giáo dục Việt Nam lại có cuộc trao đổi với HLV Hữu Thắng. Nhà cầm quân trẻ xứ Nghệ vui vẻ cho biết: “U23 Việt Nam đã có một đấu pháp hợp lý trước U23 Đông Timor với những pha phối hợp ngắn ở trung lộ hay những đường tạt bóng ở tầm thấp vào vòng cấm địa. Điều quan trọng hơn nữa, đôi chân của các cầu thủ đã không còn căng cứng như trận đấu trước đó gặp U23 Myanmar”.

GDVN: Đây có phải là trận đấu mà U23 Việt Nam chơi ấn tượng nhất kể từ đầu giải?
Âu Văn Hoàn gây bất ngờ thú vị. Ảnh: TTO
Âu Văn Hoàn gây bất ngờ thú vị. Ảnh: TTO

Hữu Thắng: Đây là trận đấu ấn tượng nhất của U23 Việt Nam. Trước đối thủ khó chịu như U23 Đông Timor, U23 Việt Nam đã lựa chọn lối chơi hợp lý với các pha bật tường ngắn ở trung lộ, những miếng đánh biên quen thuộc hay những tình huống dứt điểm chìm gây áp lực cho khung thành đối phương. Một trong số đó đã làm nên khác biệt là bàn thắng, điều này U23 Việt Nam đã không làm được ở trận đấu trước đó.

GDVN: Trọng Hoàng, cầu thủ được kỳ vọng nhiều ở SEA Games 26 đã ghi bàn. Anh muốn nói điều gì với học trò của mình?

Hữu Thắng: Tôi tin rằng với bàn thắng vào lưới U23 Đông Timor, Hoàng sẽ giải tỏa rất nhiều áp lực. Hoàng cũng như các đồng đội sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp U23 Việt Nam tiến sâu tại SEA Games 26.

GDVN: Còn Âu Văn Hoàn, cầu thủ có đường chuyền thành bàn và một bàn thắng tuyệt vời?

Hữu Thắng: Văn Hoàn đã trưởng thành vượt bậc khi cùng SL.Nghệ An vô địch V.League 2011. Một trận đấu tuyệt vời khi Hoàn lên công về thủ rất tốt. Nếu có phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận, Văn Hoàn là người xứng đáng nhất.

GDVN: U23 Việt Nam đã có vị trí nhất bảng, vậy theo anh vấn đề quan trọng nhất đối với các cầu thủ lúc này là gì?

Hữu Thắng: U23 Việt Nam cần tránh những chấn thương không cần thiết. Tôi không chủ quan nhưng U23 Lào và Brunei không phải những đối thủ mạnh. Điều quan trọng nữa là U23 Việt Nam luôn phải biết giữ lửa, vì đối thủ ở bán kết sẽ không dễ như các đối thủ ở vòng bảng.

GDVN: Theo anh dự đoán, cục diện của bảng B sẽ như thế nào?

Hữu Thắng: Tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ có một suất ở bán kết. Suất còn lại ở bảng B sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của Philippines, Myanmar và Đông Timor.

GDVN: Anh có suy nghĩ gì về chiến thắng của U23 Malaysia trước U23 Thái Lan?
U23 Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng của Văn Hoàn. Ảnh: TTVH
U23 Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng của Văn Hoàn. Ảnh: TTVH

Hữu Thắng: Một chiến thắng thể hiện đẳng cấp của nhà ĐKVĐ U23 Malaysia. Họ rất đa dạng trong những đường bóng tấn công, đặc biệt là khả năng sút xa, vũ khí lợi hại nhất của U23 Malaysia. Tuy được đánh giá là cân sức, nhưng so sánh về mặt chiến thuật cũng như cơ hội thì U23 Thái Lan còn thua kém nhiều. Nếu sút chính xác hơn, tỷ số không chỉ là 2-1 cho Malaysia. Và, nếu thi đấu với phong độ như vậy chắc chắn họ sẽ có mặt trong trận chung kết.

GDVN: Với vai trò là một người anh, Hữu Thắng muốn gửi gắm những gì đến các cầu thủ U23 Việt Nam?

Hữu Thắng: Tôi mong rằng các cầu thủ luôn bình tĩnh, tự tin trước mọi đối thủ. Mong rằng những gì mà thế hệ đàn anh đi trước chưa làm được, lớp kế tiếp mà hiện tại là tuyển U23 Việt Nam hãy biến những giấc mơ, những khát khao của người hâm mộ bóng đá Việt Nan thành hiện thực. Đó là chiếc cúp Vàng SEA Games.

GDVN: Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!
Lê Đình