Cô giáo Hứa Thanh Mai giỏi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

07/07/2020 05:54
LÃ TIẾN
GDVN- Cô giáo Hứa Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (Hải Phòng) vừa đạt giải Nhất cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai.

Ngày 5/7, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020.

Đây là cuộc thi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức.

Tham gia cuộc thi, cô giáo Hứa Thanh Mai (Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã vượt qua hàng chục ngàn giáo viên bậc trung học cơ sở trên toàn quốc để đoạt giải Nhất cuộc thi.

Cô giáo Hứa Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" (Ảnh" Nhân vật cung cấp)

Cô giáo Hứa Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" (Ảnh" Nhân vật cung cấp)

Đây là tin vui đối với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu và tin vui đối với ngành giáo dục và đào tạo quận Lê Chân (Hải Phòng) vào thời điểm kết thúc năm học 2019-2020.

Sự kiện này ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong những năm qua.

Theo cô giáo Hứa Thanh Mai, thực hiện chủ trương của Cấp ủy, Chi bộ nhà trường về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường có kết hoạch tổ chức các chuyên đề lên lớp ngoài giờ giáo dục pháp luật cho học sinh.

Từ chủ trương của cấp ủy, Ban Giám hiệu, các thầy cô nhà trường, mà trung tâm là nhóm giáo viên giáo dục công dân và Đoàn - Đội tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả.

Từ năm 2014 đến nay, nhà trường đã tổ chức 35 hoạt động, chuyên đề lên lớp ngoài giờ tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 18.000 lượt học sinh.

Những chuyên đề có thể kể đến là chuyên đề cấp thành phố “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do cô giáo Vũ Thị Ánh Tuyết đảm nhận đã xếp loại xuất sắc.

Gần đây nhất, nhà trường đã tổ chức rất thành công hoạt động “Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau xe an toàn” kết hợp cùng công ty Honda Việt Nam.

Trường cũng tích cực vận động giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi “An toàn giao thông nụ cười ngày mai” do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng công ty Honda tổ chức, nhiều năm đạt giải cao.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đánh giá: “Là một nhà quản lý giáo dục, cô giáo Hứa Thanh Mai luôn tâm huyết với chuyên môn, nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp dạy học tích cực để áp dụng vào công tác giảng dạy của mình.

Tham gia cuộc thi với mục đích nâng cao hiểu biết của mình về kiến thức pháp luật an toàn giao thông, bản thân cô Mai luôn có ý thức chấp hành đúng pháp luật, đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông.

Và quan trọng hơn cả là lan tỏa kiến thức về pháp luật giao thông của mình, tuyên truyền sâu rộng tới các em học sinh trong nhà trường”.

Được biết, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) được thành lập từ năm 1990, đến nay đã tròn 30 năm xây dựng và trưởng thành.

5 năm gần đây (2015-2019), nhà trường tổ chức giáo dục cho khoảng 1.600 học sinh trở lên mỗi năm.

Từ năm học 2019-2020, số học sinh nhà trường tăng lên hơn 1.800 học sinh, độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi; toàn trường có 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Từ nhiều năm nay, nhà trường có nền nếp về công tác dạy và học, hàng năm đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, quận Lê Chân đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả trên là điều kiện hết sức quan trọng để nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh bậc trung học cơ sở.

LÃ TIẾN