Học sinh iSchool Ninh Thuận sáng tạo chuồng nuôi heo tự động, sản xuất điện

08/08/2020 06:24
Hân Võ
GDVN- Trong 52 mô hình tham gia, tác phẩm của Gia Bảo nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo cuộc thi.

Tại cuộc thi Khoa học Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận, em Phạm Nguyễn Gia Bảo (lớp 10A1, trường iSchool Ninh Thuận) đã xuất sắc giành giải nhất với sản phẩm "Mô hình chuồng nuôi heo tự động kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời".

Học sinh iSchool Ninh Thuận sáng tạo chuồng nuôi heo tự động, sản xuất điện ảnh 1Em Phạm Nguyễn Gia Bảo lớp 10A1 trường iSchool Ninh Thuận đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Khoa học Sáng tạo cấp tỉnh

Trong 52 mô hình tham gia, tác phẩm của Gia Bảo nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo cuộc thi.

Mô hình chuồng nuôi heo tự động kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời" bao gồm 3 khu vực chính: Khu điều khiển, chuồng trại và khu xử lý chất thải.

Khu điều khiển sẽ điều phối việc thực hiện các khâu cho ăn tự động, hẹn giờ, trộn thức ăn; Vệ sinh chuồng trại bằng hệ thống phun nước; Tự động làm mát bằng hệ thống phun nước trên mái nhà (cảm biến nhiệt độ); Hệ thống sưởi bằng đèn (cảm biến nhiệt độ); Hệ thống năng lượng mặt trời (cung cấp điện cho toàn hệ thống); Camera giám sát.

Ngoài ra, các công đoạn có thể được điều kiển từ xa bằng smartphone.

Học sinh iSchool Ninh Thuận sáng tạo chuồng nuôi heo tự động, sản xuất điện ảnh 2Gia Bảo thuyết trình về cách hoạt động của mô hình cho Hội đồng giám khảo

Khu vực chính thứ 2 là chuồng trại với sàn nhà được thiết kế nghiêng và lót lưới ở trên để đảm bảo không tụ nước; Hệ thống máng cho ăn và uống tự động; Hệ thống dẫn nước vệ sinh và nước thải thiết kế thông minh.

Khu vực chính cuối cùng đảm nhận nhiệm vụ xử lý chất thải với hầm chứa và mô hình Biogas.

Học sinh iSchool Ninh Thuận sáng tạo chuồng nuôi heo tự động, sản xuất điện ảnh 3Gia Bảo nhận bằng khen và cúp giải nhất tại cuộc thi Khoa học Sáng tạo cấp tỉnh

Với thành tích trên, Gia Bảo được Công ty Cổ phần Việt Nam đề xuất mua lại bản quyền của mô hình sản xuất này, được Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp học bổng sau khi học xong chương trình Phổ thông.

Bên cạnh đó, em sẽ tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XVI năm 2020, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2020.

Hân Võ