Bosnia - Bồ Đào Nha: Rửa thù và cướp vé

11/11/2011 06:26
Đỗ Âu
(GDVN) - Không phải vấn đề trả thù trận thua ở loạt play-off World Cup 2010, Bosnia hướng tới trận play-off với mục đích là tấm vé dự EURO 2012.
Đương nhiên LĐBĐ Bosnia đói kém thành tích chẳng khác gì... VFF, nhưng vấn đề là ĐTQG của họ lại đang gặp khó khăn trước trận lượt đi trên sân nhà trước Bồ Đào Nha.

Do khủng hoảng hàng thủ mà HLV trưởng Safet Susic sẽ phải chấp nhận chơi với không quá 3 hậu vệ. Mensur Mujdza, tiền vệ cánh của Freiburg, bị gãy chân và phải nghỉ hẳn mùa đông này khiến Serbia mất đi một chân chuyền lợi hại bên cạnh Misimovic để làm bóng cho Edin Dzeko.
Edin Dzeko là mối đe dọa số 1 của Bồ Đào Nha
Edin Dzeko là mối đe dọa số 1 của Bồ Đào Nha

Bên phía đội khách, bộ đôi của Real Fabio Coentrao và Pepe cùng với Hugo Almeida của Besiktas trở lại sau khi ngồi ngoài trong trận thua 1-2 trước Đan Mạch. Raul Meireles và Joao Moutinho đều có mặt trên hàng tiền vệ 3 người. Ở hàng công, hay cái tên quen thuộc Nani và Cristiano Ronaldo trấn yểm 2 cánh để hỗ trợ cho trung phong Helder Postiga.

Bồ Đào Nha đã vượt qua Serbia với tổng tỷ số 2-0 tại loạt play-off World Cup 2010 thế nên nếu xét về mặt đẳng cấp, đương nhiên dàn sao xứ Bồ hơn hẳn. Vì lẽ đó mà Serbia cần tận dụng tốt lợi thế sân nhà (ĐT nước này bất bại 10 năm trên sân nhà, từ 1996 đến 2006) trước khi có trận lượt về tại Lisbon.

Nhưng e là khó bởi trong một ngày mà Ronaldo và đặc biệt là Nani, người sẽ có lần thứ 50 khoác áo ĐTQG, chơi quá xuất sắc, Serbia sẽ không có nhiều cơ hội để lật ngược tình thế ở lượt về.

Đội hình dự kiến:


Dự đoán: Hòa 2-2


Lịch thi đấu lượt đi vòng play-off Euro 2012

Thứ Bảy, 12/11
02:00 Bosnia - Bồ Đào Nha
02:05 Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia
02:15 CH Séc - Montenegro
02:45 Estonia - CH Ireland



Đỗ Âu