Trường chuẩn quốc gia thi đầu vào 0,58 điểm/môn, tốt nghiệp trên 92%

19/08/2020 07:01
Kim Oanh
GDVN- Được biết, trong ngày khai giảng năm học 2019-2020 vừa qua thì ngôi trường này đã được đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay của Thanh Hóa có 85 trường Trung học phổ thông không chuyên, 01 trường Trung học phổ thông chuyên và 02 trường Dân tộc nội trú tham dự.

Trong kỳ thi này, 88 trường của Thanh Hóa được giao tuyển 32.245 chỉ tiêu nhưng có 8 trường tuyển thiếu với số lượng là 137 chỉ tiêu. Trong số này, có 55 trường lấy điểm chuẩn dưới 20; có 16 trường lấy điểm chuẩn từ 10 điểm trở xuống và 4 trường lấy từ 5,0 điểm trở xuống.

Điểm chuẩn cao nhất của kỳ thi này đối với khối trường không chuyên thuộc về trường Trung học phổ thông Hàm Rồng lấy 34,70 điểm. Điểm thấp nhất là trường Trung học phổ thông Lang Chánh lấy 2,90 điểm.

Một số trường ở Thanh Hóa có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 trong năm nay khá thấp (Ảnh minh họa: TTXVN)

Một số trường ở Thanh Hóa có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 trong năm nay khá thấp

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trường lấy điểm chuẩn 0,58 điểm/môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là…trường chuẩn quốc gia!

Thông tin trường Trung học phổ thông Lang Chánh chỉ lấy điểm chuẩn đầu vào cho năm học 2020-2021 là 2,90 điểm đã gây sự chú ý đặc biệt cho nhiều bạn đọc trên cả nước trong những ngày qua.

Bởi với số điểm 2,90 mà kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thi 3 môn, trong đó môn Văn và Toán nhân hệ số 2 nên điểm trung bình mỗi môn chỉ có 0,58 điểm.

Thực tế, trường Trung học phổ thông Lang Chánh là một trường thuộc khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa nên để đòi hỏi đơn vị này tuyển được học sinh có điểm chuẩn cao như các trường dưới khu vực đồng bằng là điều không thể.

Tuy nhiên, đây là một trường có quy mô tương đối lớn nên năm nay số chỉ tiêu mà Sở Giáo dục giao cho trường là 462 chỉ tiêu, biên chế 11 lớp học (42 học sinh/1 lớp).

Trong khi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi của trường là 487 thí sinh. Như vậy, kỳ thi này của nhà trường chỉ loại 25 thí sinh, nhưng đây mới là số tổng, trên thực tế kỳ thi nào cũng có thí sinh bỏ thi nên số lượng bị loại còn ít hơn.

Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi, số chỉ tiêu được Sở giao cho như vậy thì chỉ có những thí sinh bị điểm liệt (điểm 0) thì mới rớt còn những thí sinh thi mà có điểm là sẽ có thể đậu lớp 10.

Vì số điểm 2,90 này là điểm chuẩn- có nghĩa còn rất nhiều em được cộng điểm ưu tiên thì số điểm thực còn có thể thấp hơn số điểm trung bình là 0,58 điểm/ môn.

Đến thời điểm này, có lẽ trường Trung học phổ thông Lang Chánh đang giữ kỷ lục là trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất cả nước trong kỳ thi năm nay.

Được biết, trong ngày khai giảng năm học 2019-2020 vừa qua thì ngôi trường này đã được đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thì trường có 92,9% học sinh trong trường đậu tốt nghiệp- cao hơn mức bình quân của tỉnh Thanh Hóa (92,39%).

Bất cập trong việc giao chỉ tiêu tuyển sinh

Có một nghịch lý mà khi chúng tôi tìm hiểu, tham khảo các số liệu trong kỳ thi tuyển sinh 10 trong kỳ thi vừa diễn ra ở Thanh Hóa, đó là tình trạng có rất nhiều trường được Sở giao chỉ tiêu nhiều hơn số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

Chẳng hạn, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá Thước, Như Thanh đều được giao tuyển 210 chỉ tiêu nhưng thực tế 2 trường này đều có thí sinh đăng ký dự thi là 201 thí sinh.

Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Sơn được giao 168 chỉ tiêu nhưng chỉ có 144 thí sinh đăng ký dự thi.

Trường trung học phổ thông Bắc Sơn được giao 273 chỉ tiêu, có 194 thí sinh đăng ký dự thi.Trường trung học phổ thông Hà Văn Mao được giao 336 chỉ tiêu, có 294 thí sinh đăng ký dự thi.

Trường trung học phổ thông Thường Xuân 3 được giao 210 chỉ tiêu nhưng chỉ có 149 thí sinh đăng ký dự thi….

Và, còn rất nhiều trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thanh Hóa có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn số chỉ tiêu được tuyển của nhà trường.

Một khi mà số chỉ tiêu cao, số lượng học sinh thi thấp hơn thì ắt dẫn đến tình trạng “vơ bèo vạt tép”, các nhà trường không có sự lựa chọn là phải hạ điểm chuẩn xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Không tuyển đủ chỉ tiêu thì lãng phí cơ sở vật chất, lãng phí nhân lực mà tuyển thì chất lượng quá thấp, thấp đến nỗi mà nhiều năm rồi tỉnh Thanh Hóa vẫn mãi loay hoay nhưng không thể nâng được chất lượng đầu vào cho các trường này.

Nhưng, chỉ 3 năm sau….

Chúng tôi lục tìm lại các bảng thống kê tỉ lệ tốt nghiệp của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây thì thấy tỉ lệ khá cao.

Năm 2015 là 92,3%; năm 2016 là 96,89%; năm 2017 là 97,43%; năm 2018 là 97,46%; năm 2019 địa phương này đạt 92,39%.

Thanh Hóa từ lâu đến nay vẫn được xem là vùng đất học nên những trường thuộc khu vực thành thị, vùng đồng bằng có có tỉ lệ tuyển sinh 10, tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông cao thì không nói làm gì.

Nhưng, những trường có điểm đầu vào trên dưới 1 điểm/môn trong nhiều năm mà vẫn có tỉ lệ tốt nghiệp rất cao là điều khiến nhiều người băn khoăn và rõ ràng đó là kết quả “đáng khen” cho nhiều nhà trường ở địa phương này.

Tài liệu tham khảo:

http://baothanhhoa.vn/giao-duc/truong-thpt-lang-chanh-khai-giang-nam-hoc-moi-2019-2020-va-don-bang-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia/107130.htm

https://diemthilop10.info/diem-thi-lop-10-tinh-thanh-hoa/diem-chuan-vao-lop-10-nam-2020-thanh-hoa-moi-nhat.html

https://truyenhinhtpth.com.vn/chi-can-tranh-diem-liet-la-do-lop-10-nhieu-truong-thpt-o-thanh-hoa/

Kim Oanh