Đi lấy củi, một học sinh rơi xuống thác tử nạn

12/11/2011 06:56
Xuân Hòa
(GDVN) -Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 10/11 tại thác Tạt Ngoi, thuộc địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
Nạn nhân là em Lương Văn Lê (SN 1995, học sinh lớp 11C3, Trường THPT DTNT Quỳ Châu). 

Thông tin từ chính quyền địa phương, tranh thủ được nghỉ học Lê cùng một số bạn trong bản đi vào rừng lấy củi về nấu. Khi đi qua thác Tạt Ngoi do rêu đá trơn, cộng với nước chảy em đã bị rơi từ đỉnh thác xuống dưới. 

Một số người dân bản đã xuống khu vực thác tìm kiếm và vớt được Lê lên. Tuy nhiên do rơi từ độ cao hơn 3m xuống, phía dưới thác lại có nhiều đá nên em đã bị va vào đá ngầm tử vong.

Nhận được thông tin lãnh đạo trường DTNT huyện Quỳ Châu và gia đình học sinh xấu số đã đưa thi thể em về nhà làm lễ an táng.

Được biết thác Tạt Ngoi là nơi các em nhỏ sống gần đây hay ra tắm và tại đây đã xảy ra nhiều vụ chết đuối.
Xuân Hòa