SEA Games 26: Đoàn Việt Nam đã có HCV thứ 8

13/11/2011 10:52
Võ Hóa
(GDVN) - Khoảng 8h30 sáng nay (13/11), Đoàn Thể thao Việt Nam đã có HCV thứ 7, do công của VĐV Nguyễn Thanh Phúc ở nội dung 20 km, đi bộ nữ.

Sau khi Nguyễn Thanh Phúc giành HCV thứ 7 một tiếng, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành thêm 1 tấm HCV nữa. Đó là HCV của tay chèo Nguyễn Thanh Quang ở nội dung Canoeing đơn nam 200m. Như vậy đến thời điểm hiện tại Đoàn TTVN đã có tổng cộng 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, qua đó vượt qua Thái Lan để vươn lên thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Tay chèo Nguyễn Thanh Quang
Tay chèo Nguyễn Thanh Quang
Đoàn Việt Nam cũng giành được chiếc HCĐ thứ 12 của VĐV Nguyễn Thanh Ngưng ở nội dung đi bộ 20 km nam.
Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV:
1. Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
2. Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam-nữ)
3. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)
4.Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)
5. Vũ Thị Nguyệt Anh (Karatedo, đối kháng hạng 50kg)
6. Thể dục dụng cụ
7. Nguyễn Thanh Phúc (Đi bộ nữ 20 km)
8. Nguyễn Thanh Quang (Canoeing 200m nam)
Võ Hóa