Thí sinh xét tuyển vào đại học được điều chỉnh nguyện vọng nhiều hơn 1 lần

25/01/2021 06:30
Việt Dũng
GDVN- Dự kiến, thí sinh xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2021 sẽ được điều chỉnh nguyện vọng nhiều hơn 1 lần.

Ngày 24/1/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Hoàng Minh Sơn đã đến dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2021 ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Minh Sơn cho biết: Đây là một hoạt động thiết thực, cung cấp cho các em học sinh có thông tin về các trường, ngành nghề đào tạo, về thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng, giúp các em có thêm thông tin để lựa chọn đúng đắn, định hướng cho tương lai của mình.

Các chuyên gia tuyển sinh tư vấn trực tiếp cho thí sinh, phụ huynh (ảnh: P.L)

Các chuyên gia tuyển sinh tư vấn trực tiếp cho thí sinh, phụ huynh (ảnh: P.L)

“Sự kiện ngày hôm nay sẽ góp phần đưa thông tin đến với từng học sinh, giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, đồng thời mở ra cánh cửa tương lai” – ông Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

Được điều chỉnh nguyện vọng nhiều hơn 1 lần

Năm 2020, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học 1 lần, làm không ít thí sinh hoang mang do các em đổi sai nguyện vọng.

Trước thực trạng đó, tại buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp dành cho các thí sinh và phụ huynh, ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nói rằng: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cân nhắc với các trường đại học, cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước về việc có thể cho phép thí sinh được đổi nguyện vọng nhiều hơn 1 lần.

Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh có thể điều chỉnh tổ hợp xét tuyển của ngành học, hoặc đổi ngành, đổi trường xét tuyển.

Thạc sĩ Lê Văn Hiến – Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý: Thí sinh cần chú ý kỹ việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thầy cô Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tư vấn cho thí sinh ở gian hàng (ảnh: HIU)

Thầy cô Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tư vấn cho thí sinh ở gian hàng (ảnh: HIU)

Có thể có nhiều ngành ở cùng một trường cho phép sử dụng một mức điểm chuẩn chung ở các tổ hợp xét tuyển khác nhau. Thế nhưng, vẫn có một số trường, ngành học xét tuyển ở các mức điểm chuẩn khác nhau cho từng tổ hợp.

Trong trường hợp sử dụng một mức điểm chuẩn cho tất cả tổ hợp của ngành học, thì thí sinh nên lựa chọn tổ hợp có mức điểm cao nhất của mình để đăng ký xét tuyển.

Với các trường có mức điểm chuẩn khác nhau ở từng tổ hợp xét tuyển, thí sinh nên đăng ký xét tuyển ở tất cả tổ hợp của ngành học, để có thể tăng cơ hội trúng tuyển.

Cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường

Theo ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các trường đại học, cao đẳng phải thông báo đầy đủ, chi tiết đề án tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử.

Trước khi quyết định đăng ký xét tuyển vào một trường hay một ngành, thí sinh cần phải nghiên cứu rất kỹ, đầy đủ đề án tuyển sinh của trường, của ngành đó.

Thầy Võ Văn Tuấn tư vấn trực tiếp cho thí sinh ở gian hàng Trường Đại học Văn Lang (ảnh:VLU)

Thầy Võ Văn Tuấn tư vấn trực tiếp cho thí sinh ở gian hàng Trường Đại học Văn Lang (ảnh:VLU)

Ngoài việc công khai đề án tuyển sinh, các cơ sở đào tạo đều có bộ phận thường trực thực hiện công tác tuyển sinh. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh được giải đáp thắc mắc khi đăng ký dự tuyển.

Ngoài việc được tư vấn trực tiếp tại hai khu vực của ban tổ chức ngày hội, ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2021 còn có sự tham gia của gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học với hơn 200 gian hàng có sự tham gia tư vấn của chuyên gia đến từ các trường.

Việt Dũng