Cướp vào nhà giết chết vợ, chém chồng thương nặng

14/11/2011 15:05
Linh Lang
(GDVN) - Khi người thân phát hiện tới ứng cứu thì người vợ đã chết, còn người chồng bị thương nặng bất tỉnh tại chỗ.
Vụ án xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 12/11 tại  nhà số 228, tổ 2 thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.



Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo lời các nhân chứng, vào thời điểm trên, tại địa chỉ trên có nhiều tiếng động lớn. Nhiều người dân vội vã chạy tới, đã thấy chị Nông Thị Thu (SN 1970) nằm gục trên vũng máu. Chồng chị Thu là anh Đinh Trọng Thành cũng nằm gục gần đó. Chị Thu đã tử vong, trên người có nhiều vết chém sâu vào cơ thể.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện Trùng Khánh và Công an tỉnh Cao Bằng đã tới hiện trường. Tại đây, đồ đạc bị xáo trộn, tủ đựng đồ bị cạy phá. Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Thu là do bị bọn cướp đột nhập vào nhà rồi đâm chém.

Được biết vợ chồng chị Thu anh Thành làm nghề thu đổi ngoại tệ cho các thương lái lên buôn bán tại huyện Trùng Khánh.
Linh Lang